Ngày 13-2, nguồn tin từ Người Lao Động cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Hoài (SN 1972; ngụ thôn 12 làng Các, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi đánh mẹ chồng, chị dâu và 1 cháu nhỏ bị thương về tội "Cố ý gây thương tích".
Do mâu thuẫn đất đai, Bùi Thị Hoài đã đánh mẹ chồng, chị dâu gây thương tích. (Ảnh: NLĐ).
Trước đó, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nhiều năm, sáng ngày 7-1, Hoài đến nhà mẹ chồng là B.T.H. (ngụ thôn 3 làng Sen, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa), lợi dụng việc cúng bái nhập đồng, Hoài đã dùng hung khí đánh mẹ chồng, chị dâu tên N. và cháu nhỏ T.P.K.D. gây thương tích.
Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cố ý gây thương tích bao nhiêu % thì bị đi tù?
Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017):
-
Từ 11% trở lên: Bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
-
Dưới 11%: Vẫn có thể bị truy cứu hình sự nếu thuộc các trường hợp như: dùng hung khí nguy hiểm, a-xít; có tính chất côn đồ; có tổ chức; thuê gây thương tích; đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người già yếu; người đang thi hành công vụ…
Mức phạt tù cao nhất bao nhiêu năm?
Tùy theo tỷ lệ thương tật và tính chất vụ việc:
-
11% – 30%: 6 tháng đến 3 năm tù.
-
31% – 60%: 2 – 6 năm tù.
-
61% trở lên: 5 – 10 năm tù.
-
Làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 7 – 14 năm tù.
-
Làm chết từ 2 người trở lên hoặc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng: 12 – 20 năm tù hoặc tù chung thân.
