Long Biên: Điều tra vụ nhân viên giao hàng trộm hàng của khách

Lần đầu trộm hàng của khách trót lọt, nhân viên Công ty Giao hàng nhanh thuộc KCN Đài Tư, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội tiếp tục thực hiện phi vụ trộm cắp thứ hai. Biết không trốn được, Long cùng đồng phạm đến công an đầu thú.

Danh tính hai đối tượng trộm cắp được xác định là Lê Đăng Long (SN 1988; HKTT: tổ 10 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thái (SN 1990; HKTT: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội).

long bien dieu tra vu nhan vien giao hang trom hang cua khach

Đối tượng Lê Đăng Long.

Hiện Công an quận Long Biên đã bắt giữ các đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trên cơ sở kết quả điều tra, đối tượng Long khai nhận làm việc tại Công ty Giao hàng nhanh thuộc KCN Đài Tư, phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Lợi dụng sơ hở của công ty, ngày 14/06/2022, Long đã lấy trộm một đơn hàng là chiếc điện thoại OPPO rồi mang đi bán được 1,5 triệu đồng.

Thực hiện trót lọt phi vụ đầu tiên, đến ngày 18/06/2022, Long tiếp tục lấy trộm một đơn hàng là chiếc điện thoại Samsung. Sau đó đưa cho bạn làm cùng công ty là Nguyễn Đức Thái để cất hộ.

Ngay hôm sau, Long và Thái đã mang chiếc điện thoại này đi bán được 300.000 đồng.

Biết không thể trốn tránh pháp luật nên cả 2 đã đến Công an phường Phúc Lợi đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.