Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính Lào Cai tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống

Vừa qua, tại Lào Cai đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) 18/4/1946-18/4/2021.

Trong không khí trang trọng, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính tỉnh Lào Cai đã có dịp ôn lại những đóng góp quan trọng, to lớn vào những thành tựu chung của tỉnh nhà và lực lượng Công an  nhân dân trong suốt 75 năm qua; phát huy truyền thống, bản chất: “Trung thành – Tận tụy; Mưu trí – Sáng tạo; Đoàn kết – Lập công” của người chiến sĩ Công an nhân dân.

1-1619099621.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Dũng phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý hành chính Công an tỉnh Lào Cai đã biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác; triển khai quyết liệt 02 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD đảm bảo tiến độ; siết chặt công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Trong đó, trọng tâm là quản lý cư trú; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã chính quy; củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động lực lượng CSTT, nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác tàng thư hộ khẩu...; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS song song với tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác QLHC về TTXH thật sự có tâm, có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2-1619099660.jpg

Một điểm cấp CCCD tại huyện Bát Xát vẫn làm việc dù đêm đã khuya.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH công an tỉnh Lào Cai đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động nắm tình hình, tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, văn bản về công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; đăng kí, quản lý con dấu; cấp, quản lý CMND, CCCD; công tác cảnh sát trật tự, cảnh sát 113 và tàng thư CCCD… Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với Đài truyền hình Lào Cai thực hiện thành công phóng sự “Trở về với yêu thương” thuộc chương trình trở về với yêu thương. Phóng sự kể về hành trình của người cha đi tìm con sau 23 năm thất lạc. Đó là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng, sẻ chia của lãnh đạo Công an tỉnh, tập thể phòng Cảnh sát QLHC về TTXH công an tỉnh Lào Cai và Đài truyền hình tỉnh.

3-1619099694.jpg

Chương trình "Trở về giữa yêu thương" được phát sóng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH.

Cũng trong buổi lễ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã được các cấp biểu dương, khen thưởng...