Con cái là báu vật của bố mẹ, nên dĩ nhiên bố mẹ luôn mong con sẽ nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên hành trình sống. Tất cả điều quý giá mà bố mẹ có thể cố gắng cho con là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, một tổ ấm đủ đầy để con lớn lên. Nhưng trong một số hoàn cảnh, dù rất muốn thì bố mẹ cũng không còn lựa chọn nào khác, và đành chấp nhận để con thiệt thòi.
Câu chuyện một bà mẹ trẻ chia sẻ trên mạng xã hội xứ Trung, kể về hoàn cảnh đơn thân nuôi 2 con và đoạn video trong nhà ghi lại cảnh tượng khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Người mẹ cho biết sau ly hôn, vì phải một mình chăm sóc 2 con nhỏ nên chị phải lao đầu vào kiếm tiền.
Ngày cuối tuần, mẹ có công việc bận đột xuất cần ra ngoài gấp, nhưng lại không thể nhờ ai trông các con nên chị đã dỗ 2 đứa trẻ ngủ rồi sau đó lén đi ra ngoài. Vì lo lắng an toàn của các con, người mẹ chỉ đi khoảng nửa tiếng và trong khoảng thời gian này, chị liên tục check camera ở nhà qua điện thoại để theo dõi tình hình 2 con.
Khoảng 20 phút sau khi mẹ rời đi, 2 anh em tỉnh giấc. Tuy nhiên, các bé lại rất ngoan, cảnh tượng anh trai lớn mới 3 tuổi đã biết chăm em, dỗ dành em gái 1 tuổi khiến người mẹ vừa mừng vừa không khỏi xót xa. Cộng đồng mạng nhìn thấy loạt ảnh được người mẹ chia sẻ, cũng để lại nhiều lời khen cho anh trai.
Bên cạnh đó, cũng có không ít phụ huynh lên tiếng phê bình và nhắc nhở người mẹ vì đã quá chủ quan khi để 2 con nhỏ ở nhà mà không có người lớn bên cạnh trông nom. Họ cho rằng, hoàn cảnh này nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì bất trắc thì rất dễ khiến những đứa trẻ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể khiến mẹ phải hối hận cả đời.
Làm sao để người mẹ có thể bớt lo lắng, công sức khi nuôi nhiều con?
- Đánh giá hợp lý khả năng của con và không để con đảm nhận những trách nhiệm quá mức
Khi đối mặt với hoàn cảnh nhà có nhiều con, nhiều bậc cha mẹ thường vô thức nhờ con lớn giúp chăm sóc các em nhỏ mỗi lúc bận rộn. Tuy nhiên, không ít anh chị lớn vốn dĩ chưa có khả năng chăm sóc em sơ sinh, vì khả năng nhận thức và thể chất chưa được phát triển đầy đủ.
Vì vậy, khi cha mẹ sắp xếp cho con lớn tham gia vào quá trình chăm sóc em nhỏ thì cần phải đặt ra những nhiệm vụ hợp lý, tùy theo độ tuổi và khả năng của trẻ, không nên dễ dãi để tránh những tình huống nguy hiểm như ở trên xảy ra.
- Tìm sự hỗ trợ từ gia đình hoặc xã hội để chia sẻ
Khi một mình chăm sóc nhiều con, cha mẹ dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, trầm cảm, làm việc quá sức trong thời gian dài có thể dẫn đến suy sụp về thể chất và tâm lý.
Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình hoặc xã hội, chẳng hạn như để ông bà, họ hàng, bạn bè và cả những người bảo mẫu chuyên nghiệp cùng phụ giúp và chia sẻ nhiệm vụ chăm sóc trẻ.
Nếu điều kiện gia đình cho phép, việc thuê bảo mẫu hoặc giúp việc có thể giảm bớt áp lực chăm sóc con một cách hiệu quả và giúp cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc bản thân.
- Dạy các con cách tương tác an toàn với nhau
Mặc dù các anh chị nhỏ chưa thể chăm sóc em sơ sinh, nhưng cha mẹ có thể dần dần dạy trẻ một số kỹ năng tương tác đơn giản như cách chạm vào đầu em sơ sinh đúng cách, nói chuyện nhẹ nhàng với trẻ để con có thể tham gia vào các hoạt động tương tác trong gia đình vui vẻ nhất và tránh những điều rủi ro không cần thiết.
Để con lớn cảm nhận được sự trách nhiệm, cách gắn kết và xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo mọi tương tác đều được thực hiện dưới sự giám sát của cha mẹ. Nhờ vậy các bậc phụ huynh mới có thể kịp thời ngăn con lớn thực hiện những động tác nguy hiểm với các em khi chưa có đầy đủ kiến thức.