Mẹ Việt hoang mang sau 1 tháng cho con gái đi học ở Nhật, không nhận ra đứa trẻ vì làn da biến sắc

CTV
Hình ảnh mẹ Việt chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Để con trẻ có môi trường phát triển tốt nhất, nhiều bố mẹ Việt đã lựa chọn đưa con sang các nước có nền giáo dục hàng đầu để học tập. Và Nhật Bản là quốc gia được đa số phụ huynh tin tưởng gửi gắm con. Trên mạng xã hội, các bà mẹ thường cập nhật tình hình, chia sẻ với nhau về cuộc sống cũng như việc học ở trường của con bên nước ngoài. Và mới đây, những hình ảnh được một mẹ bỉm đăng tải trên nền tảng TikTok đã thu hút rất nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng.

Theo đó, cụ thể bà mẹ này đã viết một dòng trạng thái với nội dung: "Kiếp nạn đi học ở Nhật, con đi học chưa được 2 tháng mà cháy luôn rồi", kèm với đó là hình ảnh cận cảnh ái nữ của mình với làn da bị biến sắc. Đặc biệt là ở vùng cánh tay và bàn tay đen sạm hơn rất rõ so với các nơi khác trên cơ thể bé. Tình huống này đã khiến mẹ bỉm vô cùng bất ngờ, thậm chí còn không nhận ra đây là con gái của mình sau hơn 1 tháng đến trường.

Mẹ Việt "khóc thét" khi làn da con đen sạm sau khoảng thời gian đi lớp ở Nhật.

Được biết nguyên nhân dẫn đến trạng thái "dở khóc dở cười" này của đứa trẻ là vì ở Nhật các bé được cho hoạt động ở ngoài trời khá nhiều. Nhìn thấy vậy, nhiều ông bố bà mẹ đã bày tỏ sự hoang mang, có người cảm thấy hài hước nên để lại bình luận khá dí dỏm, nhưng cũng không ít bậc phụ huynh thể hiện sự đồng cảm vì họ cũng nhìn thấy bóng dáng con mình ở trong đó. Một số bình luận nổi bật như:

- Càng tốt cho bé, như vậy sức đề kháng mới cao.

- Mình bên Mỹ cũng vậy, trẻ con cấp 1 và 2 cứ ăn chiều xong là lùa ra ngoài trời, hết đá bóng đến chạy nhảy. Điều này giúp tổng hợp vitamin D, sẽ rất tốt để trẻ phát triển chiều cao.

- Con nít ở Nhật toàn thế, 12 giờ trưa ra ngoài trời học, mình đi ngang qua trường thấy cũng không vui nổi.

- Mẹ chọn đi, một là con khoẻ mạnh, có chiều cao và ngược lại. Trắng không quan trọng bằng sức khoẻ đâu.

- Mình ở Thuỵ Điển, ngày nào các con mình cũng có vài tiếng học ở ngoài trời. Nhiều hôm đi đón mà mình còn không nhận ra con mình, đen nhẻm luôn.

- Con mình bên Hàn cũng vậy, hôm nay cô cũng dẫn ra ngoài như đi đày.

Nhiều bậc phụ huynh tranh luận về giáo dục ở các quốc gia khác nhau.

Có thể thấy đa số phụ huynh đều đồng cảm, nhưng họ cũng ủng hộ với kiểu giáo dục này ở Nhật. Bởi so với việc giữ con mãi trong môi trường mát mẻ, đặc biệt là trong nhà sẽ khiến con khó có được sức đề kháng tốt và rèn luyện được nhiều kỹ năng giống như khi bố mẹ cho con hoạt động bên ngoài nhiều.

Bố mẹ có thể tham khảo một số lợi ích của việc nâng cao hoạt động học tập ngoài trời cho con dưới đây:

- Kích thích sự tò mò và khám phá: Hoạt động ngoài trời mở rộng không gian học tập của trẻ, khuyến khích sự tò mò và khám phá. Trẻ em có thể khám phá tự nhiên, tìm hiểu về môi trường xung quanh và trải nghiệm trực tiếp những điều con học.

- Tăng cường khả năng tư duy logic: Hoạt động ngoài trời thường liên quan đến việc giải quyết vấn đề, xác định mối quan hệ và phân tích thông tin. Việc thực hành như vậy khuyến khích trẻ em tư duy logic, phản xạ nhanh và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kết nối với thiên nhiên: Hoạt động ngoài trời giúp trẻ em xây dựng mối quan hệ với thiên nhiên. Nó khuyến khích sự đồng cảm và tôn trọng với môi trường tự nhiên, giúp trẻ có ý thức về bảo vệ và chăm sóc môi trường.

- Giảm căng thẳng: Hoạt động ngoài trời cho phép trẻ em thoát khỏi áp lực học tập và môi trường thường xuyên trong lớp học. Nó giúp giảm căng thẳng, lo lắng và cải thiện tâm trạng tổng thể.

- Phát triển kỹ năng xã hội: Hoạt động ngoài trời thường tạo ra cơ hội để trẻ em tương tác với nhau và xây dựng kỹ năng xã hội. Những hoạt động như chơi đồng đội, làm việc nhóm và chia sẻ kinh nghiệm giúp trẻ học cách làm việc trong nhóm và giao tiếp hiệu quả với những người khác.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Hoạt động ngoài trời thường đòi hỏi sự vận động như chạy, nhảy, leo trèo và các hoạt động thể thao khác. Những hoạt động này giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường khả năng hô hấp của con trẻ.

- Phát triển cơ bắp và sức mạnh: Làm việc và chơi đùa ngoài trời giúp trẻ em sử dụng nhiều nhóm cơ bắp khác nhau. Việc tăng cường hoạt động vật lý ngoài trời giúp phát triển cơ bắp, tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt của con trẻ.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Hoạt động ngoài trời cung cấp cơ hội cho con trẻ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, không khí tươi mát và môi trường tự nhiên. Điều này có thể tăng cường hệ miễn dịch của trẻ, giúp chống lại các bệnh tật và cải thiện sức khỏe tổng thể.

- Giảm nguy cơ béo phì: Hoạt động ngoài trời thường đòi hỏi sự vận động tích cực và năng lượng. Bằng cách tham gia vào các hoạt động như chơi bóng, chạy nhảy và leo trèo, trẻ em tiêu thụ nhiều calo và giảm nguy cơ béo phì cũng như các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

- Cải thiện giấc ngủ: Hoạt động ngoài trời giúp con trẻ tiêu tốn năng lượng, và tạo ra một sự cân bằng giữa hoạt động và thời gian nghỉ ngơi. Điều này có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của trẻ, giúp bé tỉnh táo và tập trung hơn trong quá trình học tập.