Mưa lớn, thủy điện xả lũ, nhiều khu vực ở Nghệ An nước ngập lên tận mái nhà

Mưa to dồn dập kết hợp với việc nhiều nhà máy thuỷ điện xả lũ khiến nhiều nơi huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị cô lập, buộc phải sơ tán gần 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Từ đêm 28/10 đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 200-400mm. Mưa lớn khiến nước lũ ở hạ nguồn sông Lam lên nhanh, các vùng trũng và ven sông bắt đầu bị ngập, giao thông chia cắt.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cho biết, nhiều xã đang bị ngập nặng như thị trấn Dùng, xã Cát Văn, Thanh Hòa, Ngọc Sơn, Ngọc Lâm, Đại Đồng…

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà dân ở xã Thanh Hòa ngập sâu
Đường giao thông qua xóm Nam Thượng, xã Ngọc Sơn bị sạt lở hư hỏng nặng

Huyện Thanh Chương đang huy động tối đa lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ… xuống địa bàn hỗ trợ người dân sơ tán, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn, lực lượng công an, quân sự từ huyện đến cơ sở trực 100% chờ lệnh, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của bà con nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ, huyện Thanh Chương có 819 hộ bị ngập và 50 hộ bị sạt lở đất phải di dời, 17 xóm bị cô lập, 20 điểm cầu tràn ngập sâu, 2 ngôi nhà bị sập.

Các xã có nhiều hộ dân phải di dời như Thanh Liên (450 hộ), Thanh Nho (gần 100 hộ), Ngọc Lâm (40 hộ) Thanh Xuân (39 hộ), Thanh Long (30 hộ)…

Mưa lớn cũng khiến rú Nguộc nằm sát quốc lộ 46 bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm khối đất đá bị sạt lở xuống đường khiến giao thông chia cắt.

Thông tuyến trên quốc lộ 46
Sạt lở núi chia cắt tuyến quốc lộ 46 đoạn qua huyện Thanh Chương đang được các lực lượng đưa máy vào múc đất thông tuyến.
Mưa lớn đêm qua và sáng nay khiến người dân đi lại rất khó khăn
Biển cảnh báo nguy hiểm 

Nhiều tuyến đường có khe suối bị ngập như xã Thanh Mai, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Khê... nước ngập băng buộc phải đóng đường.

Về nguy cơ sạt lở đất, hiện tại xóm 3, 4, 5 thuộc xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên xuất hiện vết nứt có nguy cơ sạt lở núi. Dưới chân núi đang có 39 hộ dân sinh sống.

Chính quyền địa phương đã vận động người dân, huy động phương tiện để sơ tán 39 hộ với 137 người đến các nhà văn hóa xóm hoặc khu vực trường học để tránh trú.

Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lớn liên tục nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực có nguy cơ có thể xảy tình trạng sạt lở đất. Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã vận động và sơ tán hàng trăm hộ dân ở các xã nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.

Cụ thể, tại xã Mường Ải di dời 26 hộ với 144 nhân khẩu, xã Bảo Nam 36 hộ với 194 nhân khẩu, xã Mường Típ 138 hộ với 726 nhân khẩu.

Tình hình mưa to vẫn tiếp tục diễn ra, 1 hồ chứa và 4 nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An đang tiến hành xả lũ.

Nước bắt đầu tràn vào nhà dân ở thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương
Cán bộ đến từng nhà yêu cầu người dân đi sơ tán trong đêm khuya

Xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) nước dâng cao, nhà cửa người dân ở vùng trũng ngập lên tận nóc
Người dân xã Võ Liệt chạy lũ trong đêm
Mố cầu tại xã Thanh Sơn bị sụt lún gây chia cắt giao thông
Sạt lở núi ở xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn) khiến tuyến đường liên huyện bị cô lập 
Nhóm công nhân may mặc đi làm phải quay đầu lại vì sạt lở núi