Nam Định: Phát hiện dương tính Covid-19, người phụ nữ uống thuốc diệt rệp tự tử

Ngày 8/3, theo thông tin từ bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, vào 10h00 ngày 4/3, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nữ trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh do uống thuốc diệt rệp để tự tử.

Để tìm hiểu sự việc trên, PV Phụ nữ và Pháp luật đã cuộc trao đổi với bác sĩ Hoàng Văn Phúc - Trưởng khoa truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu.

Thông tin ban đầu được biết, bệnh nhân tên Vũ Thị H. (SN 1965, trú tại xóm Trần Tuyết, xã Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định) sau khi đi xét nghiệm Covid-19 tại một phòng khám trên địa bàn huyện Hải Hậu thì nhận được kết quả dương tính. Ngay sau đó, bà đã về nhà lấy 2 chai thuốc diệt rệp cho hoa, trong đó có chứa thành phần thuốc diệt cỏ uống để quyên sinh.

“Khi người nhà phát hiện đã ngay lập tức đưa bệnh nhân H. tới khoa cấp cứu của bệnh viện để rửa dạ dày, tiếp đó bệnh nhân được chuyển xuống khoa truyền nhiễm để điều trị Covid-19 trong tình trạng hôn mê”, Bác sĩ Phúc thông tin.

273984347-247067010869077-1809707689371096202-n-1646724446.jpg
Khoa truyền nhiễm nơi bệnh nhân H. điều trị

Vị Trưởng Khoa truyền nhiễm cho biết thêm, mặc dù các y bác sĩ đã tận tình chữa trị nhưng ngày 6/3 bệnh nhân H. đã tử vong, được người nhà đưa về an táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, bệnh nhân H. có tiền sử bị bệnh đái tháo đường, điều trị trầm cảm trước đó 1 năm.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Phụ nữ và Pháp Luật, ông Mai Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Hải Tân cho biết: “Trường hợp bà H. uống thuốc diệt rệp đã được bệnh viện làm giấy báo tử để gia đình đưa đi hoả táng”.

Cũng theo ông Hưng, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nên lễ tang của bà H. cũng được địa phương tổ chức rút gọn theo quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nhóm PV trường trú Nam Định