Nam thạc sĩ bị bắt quả tang khi đang quay lén 6 người phụ nữ khỏa thân trong phòng tắm

Hành vi bất thường nhanh chóng bị phát hiện. Các nạn nhân lập tức can thiệp, khống chế đối tượng và báo cho cảnh sát.

Một vụ xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu suối nước nóng nổi tiếng Hoàng Trì (Bắc Đầu, Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc), khi một người đàn ông có trình độ thạc sĩ đã lợi dụng không gian tắm công cộng ở suối nước nóng để lén quay hình ảnh nhạy cảm của nhiều người khác.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bị cáo họ Cao đã đến khu tắm công cộng dạng khỏa thân tại cơ sở này vào rạng sáng ngày 21/12/2024. Tại đây, khi 6 người đàn ông khác đang trong tình trạng không mặc quần áo ngâm mình trong bồn tắm, người này đã dùng khăn quấn quanh điện thoại iPhone nhằm che giấu hành vi, rồi lén quay lại hình ảnh khuôn mặt, đặc điểm cơ thể và cả bộ phận sinh dục của các nạn nhân.

quay-len-1-1775545998.jpg
Một người đàn ông có trình độ thạc sĩ đã lợi dụng không gian tắm công cộng ở suối nước nóng để lén quay hình ảnh nhạy cảm của nhiều người khác.

Hành vi bất thường nhanh chóng bị phát hiện. Các nạn nhân lập tức can thiệp, khống chế đối tượng và báo cho cảnh sát. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thiết bị của nghi phạm và phát hiện nhiều hình ảnh chụp màn hình cùng dữ liệu liên quan đến việc quay lén. Sau đó, người này bị chuyển hồ sơ để điều tra và truy tố.

Viện kiểm sát xác định bị cáo đã vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Tại phiên tòa xét xử ở Tòa án quận Sĩ Lâm, người đàn ông khai nhận thực hiện hành vi do “tò mò”. Tuy nhiên, cơ quan xét xử nhận định việc ghi hình trái phép các bộ phận nhạy cảm, bao gồm cả khuôn mặt và cơ thể trần truồng của người khác, đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và an toàn cá nhân.

quay-len-3-1775546038.jpg
Hành vi bất thường nhanh chóng bị phát hiện. Ảnh minh họa

Dù vậy, hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo thành khẩn khai báo trong suốt quá trình điều tra, đã đạt được thỏa thuận hòa giải với 6 nạn nhân và hoàn tất việc bồi thường, đồng thời chủ động tham gia điều trị tâm lý.

Theo hồ sơ, bị cáo chưa có tiền án, có trình độ thạc sĩ, đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông với thu nhập khoảng 70.000–80.000 Đài tệ mỗi tháng và là lao động chính trong gia đình, có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Tòa nhận định đây là hành vi bộc phát do thiếu suy nghĩ, từ đó tuyên phạt 5 tháng tù giam (cho phép chuyển đổi sang hình thức phạt tiền), đồng thời cho hưởng án treo trong thời gian 2 năm.

Ngoài ra, tòa án cũng buộc bị cáo phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích và tham gia 3 buổi học về pháp luật trong vòng 1 năm kể từ khi bản án có hiệu lực, đồng thời chịu sự giám sát trong thời gian thử thách. Trường hợp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, án treo có thể bị hủy và hình phạt tù sẽ được thi hành.

Chiếc điện thoại iPhone được sử dụng để thực hiện hành vi quay lén đã bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Minh Khuê (theo Dailymail)