Nathan Lee bị Vũ Mạnh Cường "tố" không trả tiền khi đi ăn chung, nói Thủy Tiên chưa xin lỗi chuyện bản quyền

CTV
MC Vũ Mạnh Cường tự tin nói bản thân đủ hiểu Nathan Lee khi cả 2 có mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm.

Vừa qua, Nathan Lee chính thức ra mắt MV Tuy nhiên với những cảnh tiệc tùng cùng hội bạn thân. Trong sản phẩm, anh miêu tả như chính cuộc sống sang chảnh hiện tại khi "quẩy" với dàn người đẹp sexy trên máy bay riêng và vi vu, nghỉ dưỡng ở nhiều địa điểm độc đáo, chỉ dành cho giới thượng lưu.

Trong chương trình, MC Vũ Mạnh Cường cũng góp mặt với vai trò kết nối và hé lộ nhiều bí mật của người bạn thân. Vì quen biết lâu năm, "MC của các cuộc thi Hoa hậu" có sự thấu hiểu nhất định, giúp giọng ca Tuy nhiên thoải mái bộc bạch những câu chuyện âm nhạc của mình với khán giả. Nathan Lee cũng chủ động có những chia sẻ thú vị về tình bạn suốt 10 năm qua với Vũ Mạnh Cường.

MC Vũ Mạnh Cường và ca sĩ Nathan Lee đã có 10 năm làm bạn.

Từ những ngày đầu Vũ Mạnh Cường chập chững bước vào con đường làm MC chuyên nghiệp, Nathan Lee đã là một ngôi sao nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sự chia sẻ, thấu hiểu giúp 2 nghệ sĩ dần trở nên gắn kết và trở thành bạn thân cho tới hiện tại. Bất cứ khi nào giọng ca Xinh cần, nam MC đều có mặt. "Tình bạn đó đã kéo dài trong thời gian rất lâu, nên tôi có thể tự hào nói rằng mình đủ hiểu Nathan Lee để sự kết nối trong họp báo trở nên nhịp nhàng hơn", Vũ Mạnh Cường bộc bạch.

Làm bạn trong khoảng thời gian dài, Vũ Mạnh Cường nhận ra nhiều điều thú vị ở giọng ca Xinh. Đối với anh, Nathan Lee có sự đa dạng trong tính cách, khi thì cá tính, đáo để, nhưng đôi lúc lại ngơ ngác, vô tư. "Mọi người cứ bảo bạn ấy giả ngơ nhưng không phải. Có rất nhiều tính cách trong con người Nathan Lee. Bạn ấy là người giàu cảm xúc. Khi Nathan Lee không có cảm xúc thì đừng ai bắt bạn ấy làm gì. Nhưng khi đã có cảm xúc thì không cần nói bạn ấy cũng sẽ dấn thân đến kiệt sức", Vũ Mạnh Cường tiết lộ thêm.

Làm bạn trong khoảng thời gian dài, Vũ Mạnh Cường nhận ra nhiều điều thú vị ở Nathan Lee.

Tại buổi họp báo, khi nhiều người thắc mắc vì sao chỉ có Vũ Mạnh Cường là nghệ sĩ duy nhất góp mặt, Nathan Lee thừa nhận anh không mời ai. Trong khi đó, Vũ Mạnh Cường không quên "tố" bạn thân đầu tư "khủng" cho các dự án âm nhạc, nhưng mỗi lần đi ăn chung anh luôn là người phải trả tiền. Dù vậy, khi bạn cần bất cứ điều gì, thậm chí có chuyện buồn lúc nửa đêm, Vũ Mạnh Cường cũng không ngại cùng Nathan Lee đi khắp Sài Gòn để "giải sầu". Tiết lộ này khiến mọi người được phen bật cười, đồng thời ngưỡng mộ tình bạn của 2 nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, Vũ Mạnh Cường xuất hiện trong nhiều chương trình ca nhạc dài hơi như: Tỏa sáng sao đôi, Chinh phục thần tượng... Đây được xem là bước chuyển của anh từ MC của các cuộc thi Hoa hậu trở thành gương mặt có thể dẫn dắt nhiều thể loại, từ sự kiện đến gameshow truyền hình. Trong thời gian tới, Vũ Mạnh Cường sẽ góp mặt trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương được tổ chức tại TP.HCM.

Vũ Mạnh Cường không quên "tố" Nathan Lee dù đầu tư "khủng" cho các dự án âm nhạc, nhưng mỗi lần đi ăn chung anh luôn là người phải trả tiền.

Trong buổi giới thiệu dự án mới, Nathan Lee cũng phản hồi về việc chi khá nhiều tiền để mua nhiều bản hit một thời của các ca sĩ khác, trong đó có bài Giấc mơ tuyết trắng mà Thủy Tiên từng thể hiện thành công. Đầu tháng 9 vừa qua, việc Thủy Tiên hát lại ca khúc hit cũ của mình nhưng đã được Nathan Lee mua lại cũng gây ra nhiều tranh cãi trái chiều.

Sau khi làm rõ vấn đề bản quyền, Nathan Lee nói đã nhận được lời xin lỗi từ người trong ekip của ca sĩ Thủy Tiên, tuy nhiên chưa có lời xin lỗi từ "chính chủ". Anh cho biết: "Chuyện sai thì họ đã nhận sai với tôi, nhưng đó không phải là câu xin lỗi từ chính chủ. Đó là điều tôi không thích. Tuy nhiên, tôi không phải là người mất nhiều thời gian cho những việc này nên tính đến hiện tại, tôi chưa có động thái nào liên quan đến kiện cáo. Nhưng nếu muốn thì việc kiện cáo diễn ra rất dễ dàng".

Nam ca sĩ lên tiếng về lùm xùm gần nhất liên quan đến bản quyền ca khúc bị Thủy Tiên sử dụng chưa xin phép.

Ngoài ra, anh chia sẻ thêm: "Tôi là người rất tôn trọng bản quyền, và cách tôi thể hiện sự tôn trọng đó là nếu mua ca khúc, tôi sẽ chuyển tiền ngay, họ sẽ nhận được tiền luôn. Tôi tâm niệm bất kỳ sản phẩm nào cũng cần bỏ nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt, chất xám. Tôi luôn trân trọng nỗ lực của nhạc sĩ dù tôi chưa từng hát những ca khúc đó bao giờ. Đến giờ, tôi vẫn chưa kiếm tiền từ ca khúc đó, chưa hát bao giờ trong khi đã mất tiền mua bản quyền mà lại còn bị 'ăn chửi' vô cớ dù mình là người làm đúng".