Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón gần 180.000 khách

Dự kiến ngày 3/5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tổng lượng khách sẽ qua sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 100.000 khách, Nội Bài dự kiến cũng có tới gần 74.000 khách.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, dự kiến hôm nay (ngày 3/5) sẽ có 427 lượt chuyến bay khai thác, trong đó 214 chuyến đi và 213 chuyến đến; lượng khách qua cảng là 74.000 khách, trong đó gần 36.000 khách đi và 38.000 khách đến.

Với chặng nội địa đi, trong ngày 3/5, các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6h-8h; 10h-11h; buổi trưa và chiều có 6 khung giờ cao điểm liên tiếp từ 12h-18h; buổi tối từ 19h-20h là khung cao điểm với hơn 2.000 khách/giờ.

Đối với chặng nội địa đến, trong ngày 3/5 có 8 khung giờ cao điểm, tập trung vào khung giờ trưa từ 12h-13h, chiều từ 17h-18h và buổi tối từ 19h-23h, với hơn 2.500 khách/giờ cao điểm.

Để không bị chậm, nhỡ chuyến bay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách đi tàu bay vào các khung giờ cao điểm sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô tại nhà ga hành khách T1; khuyến khích làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các kiosk check-in. Hành khách cũng nên có mặt tại sân bay trước 2 tiếng với bay nội địa và 3 tiếng nếu bay quốc tế.

Đối với nhà ga quốc tế, từ ngày 29/4, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc hạn chế người đón, tiễn tại cảng hàng không, căn cứ thực tiễn khai thác, Cảng Nội Bài triển khai phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, ứng phó với tình trạng quá tải tại khu vực làm thủ tục hàng không nhà ga hành khách T2.

Theo Dân Trí, mặc dù sản lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài hiện chưa cao, nhưng ghi nhận lưu lượng khách và người nhà đưa tiễn rất đông tại các khung giờ cao điểm quốc tế đi. Do đó, phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người nhà đưa tiễn được cảng kích hoạt nhằm bảo đảm an ninh an toàn hàng không, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ.

Với phương án trên, từ 19h30-24h hàng ngày, chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và những người được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không, người đón/tiễn hành khách đi tàu bay không được phép vào khu vực này.

Ở phía Nam, trong ngày hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Tp.HCM) sẽ khai thác 650 chuyến bay, trong đó có có 601 chuyến bay chở khách, 42 chuyến bay chở hàng và 7 chuyến chuyển sân.

Dự kiến, tổng lượng khách sẽ qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày hôm nay lên tới hơn 100.000 khách, trong đó hơn 38.000 khách quốc nội đi, hơn 6.500 khách quốc tế đi và gần 56.000 khách quốc nội đến, hơn 4.600 khách quốc tế đến. Lượng khách quốc nội đông tập trung từ khung giờ từ 11h trưa cho đến hết ngày.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày cuối cùng nghỉ lễ, khung giờ cao điểm có lượng khách đông nhất là 16h-19h, 21h đến đêm.

“Chúng tôi đã lưu ý các hãng hàng không và đơn vị phục vụ tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách. Phía khai thác ga cũng được yêu cầu tăng cường nhân sự thu gom xe đẩy, đảm bảo đủ xe tại khu vực băng chuyền quốc nội đến cho hành khách.

An ninh hàng không có trách nhiệm theo dõi tình hình taxi đón khách, nhắc các hãng vận tải điều tiết xe về đón khách đầy đủ, kịp thời như cam kết”, báo Giao Thông dẫn lời một lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết.

Trước đó, trong ngày hôm qua (ngày 2/5), lượng khách đổ về Tân Sơn Nhất cũng đã tăng đáng kể, trong đó riêng khách quốc nội đến đã lên tới 42.000 khách.

Trực ban trưởng sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đến 22h00 đêm qua, ga quốc nội đến vẫn rất đông khách. Tuy nhiên, tình hình khai thác cơ bản êm thuận. Các hãng vận tải đáp ứng tốt nhu cầu giải toả hành khách, an ninh trật tự được đảm bảo.

Minh Hoa (t/h)