Với phụ nữ ngoài U40, thời trang không còn là cuộc đua theo xu hướng mà là hành trình tìm kiếm sự phù hợp. Ở độ tuổi này, chị em thường ưu tiên những món đồ giúp mình trông gọn gàng, sang trọng và không lỗi mốt, hơn là các thiết kế quá cầu kỳ hay phô trương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phong cách phải trở nên già dặn hay an toàn đến mức nhàm chán.
Thực tế, chỉ cần lựa chọn đúng một chiếc áo khoác phù hợp, tổng thể diện mạo đã có thể trẻ trung hơn rõ rệt mà không cần "cưa sừng làm nghé". Áo khoác không chỉ giữ vai trò giữ ấm mà còn là món đồ định hình phong cách, quyết định phần lớn cảm giác tuổi tác của outfit. Với 4 kiểu áo khoác dưới đây, chị em ngoài U40 chỉ cần đầu tư một chiếc phù hợp là đã đủ để "hack tuổi" tinh tế trong nhiều hoàn cảnh.
1. Áo blazer
Blazer là kiểu áo khoác quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, với phụ nữ ngoài U40, việc chọn blazer đúng phom quan trọng hơn rất nhiều so với việc chạy theo mốt. Những chiếc blazer phom quá cứng, cầu vai lớn hoặc dáng ôm sát dễ khiến tổng thể trông nghiêm nghị, cộng tuổi.
Thay vào đó, blazer dáng suông nhẹ, ít độn vai, chất liệu mềm sẽ mang lại cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn. Khi phối cùng quần ống đứng, chân váy midi hoặc thậm chí jeans dáng gọn, blazer giúp tạo hình ảnh chững chạc nhưng không hề già. Đây là kiểu áo khoác phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, gặp gỡ bạn bè đến dạo phố cuối tuần.



Blazer dáng suông, ít cầu vai giúp tổng thể trông hiện đại, trẻ trung hơn. Khi phối cùng quần ống đứng, váy midi hoặc jeans gọn, outfit chững chạc mà không già.
2. Áo khoác da
Áo khoác da thường bị cho là khó mặc ở độ tuổi ngoài 40, nhưng thực tế, nếu chọn đúng kiểu, đây lại là món đồ giúp "hack tuổi" rất hiệu quả. Áo khoác da mang đến nét cá tính, mạnh mẽ vừa đủ, giúp tổng thể trang phục trông hiện đại và có sức sống hơn.
Chị em nên ưu tiên áo khoác da dáng ngắn hoặc dáng suông, màu đen, nâu hoặc be để dễ phối đồ. Khi kết hợp cùng váy liền, quần âu hay jeans đơn giản, áo khoác da tạo sự tương phản thú vị, khiến outfit trông trẻ trung mà không bị lố. Quan trọng là tiết chế phụ kiện và giữ tổng thể gọn gàng để tránh cảm giác quá rườm rà.



Áo khoác da tạo điểm nhấn cá tính, giúp diện mạo bớt đơn điệu và “hack tuổi” rõ rệt. Chọn dáng gọn, màu trung tính sẽ dễ mặc, không lo quá nổi hay kén tuổi.
3. Áo khoác dạ
Áo khoác dạ là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán với phụ nữ ngoài U40. Kiểu áo này ghi điểm nhờ khả năng giữ phom, che khuyết điểm cơ thể và tạo cảm giác sang trọng tự nhiên. Tuy nhiên, để áo khoác dạ thực sự giúp chị em trẻ hơn thì nên tránh các thiết kế quá dài, quá dày hoặc nhiều chi tiết.
Những mẫu áo khoác dạ dáng suông, dài ngang gối hoặc dáng lửng, màu trung tính như be, xám, camel sẽ giúp tổng thể trông nhẹ nhàng và hiện đại hơn. Khi phối cùng váy liền hoặc quần ống đứng, áo khoác dạ giúp chị em trông gọn gàng, tinh tế và trẻ hơn so với tuổi thật.



Áo khoác dạ dáng suông, độ dài vừa phải giúp che khuyết điểm, tạo cảm giác gọn gàng. Gam màu trung tính giúp tổng thể trông sang, tinh tế và trẻ hơn tuổi thật.
4. Áo trench coat
Trench coat là kiểu áo khoác mang tính biểu tượng, phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt là phụ nữ ngoài U40. Ưu điểm lớn nhất của trench coat nằm ở phom dáng dài, tạo đường thẳng dọc cơ thể, giúp người mặc trông cao và thon hơn.
Để tránh cảm giác già dặn, chị em nên chọn trench coat có thiết kế tối giản, màu sắc trung tính như be, kem, nâu nhạt. Khi kết hợp cùng quần jeans, áo len mỏng hoặc váy liền đơn giản, trench coat mang lại vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung và rất Tây mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.



Trench coat mang phom dáng dài giúp cơ thể trông cao và thon hơn. Thiết kế tối giản, màu be hoặc kem tạo vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung mà không cần cầu kỳ.