Người đàn ông tử vong với vết chém trên cổ ở Thủ Đức

Một người đàn ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết chém trên vùng cổ dẫn đến tử vong.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 7/11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã vào cuộc điều tra vụ việc một nam bệnh nhân tử vong trong bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt với vết chém vào vùng cổ.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt cho biết, vào đêm ngày 6/11, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân có vết chém vào cổ, nhập viện trong tình trạng mạch và huyết áp bằng 0. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân nhưng không hậu quả. Sau đó, bệnh nhân được xác định tử vong nên thi thể đã chuyển xuống nhà xác.

Vụ việc đã được trình báo cơ quan Công an.

nguoi dan ong tu vong voi vet chem tren co o thu duc

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ hỗn chiến. Ảnh minh họa

Theo báo Tiền Phong, qua xác minh, vụ việc xảy ra tại phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Hiện Công an phường Long Thạnh Mỹ đang phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà trong hẻm Trần Quý.

Trước đó, tối ngày 6/11, Công an quận 11 nhận tin báo về việc một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại căn nhà trong hẻm Trần Quý, phường 4. Danh tính nạn nhân được xác định là bà H.H.L.T. (34 tuổi). Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra.

Hoàng Yên (T/h)