Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội

Hà Nội hôm nay, đúng như mong ước của nhiều người, trời se lạnh đủ để có thể khoác lên mình chiếc áo khoác và tận hưởng cái lạnh đầu mùa.
Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội

Ngày hôm nay (10/10), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 2).

Ở Hà Nội, trong khung giờ sáng thời tiết se lạnh, nhiều người dân mặc thêm áo khoác khi ra đường.

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 3).

Dường như người Hà Nội đã bắt đầu cảm nhận được mùa đông đang về.

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 4).

Việc chuyển đổi thời tiết khá dễ chịu, khiến người dân cũng nhanh chóng bắt nhịp. 

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 5).

Người đi đường, người lao động mặc theo áo mưa, áo ấm để giữ nhiệt

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 6).

Một số người chủ quan, không mang theo áo ấm cảm nhận được cái lạnh giữa lúc giao mùa. 

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 7).
Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 8).
Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 9).

Người dân chờ xe buýt đi làm vào sáng sớm hôm nay.

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 10).

Một nhóm sinh viên thích thú với sự chuyển đổi thời tiết của Hà Nội. 

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 11).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ , sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ từ đêm 9/10.

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 12).

Từ khoảng đêm 10/10 đến 13/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Sự kiện - Người dân trải nghiệm những ngày chuyển mùa ở Hà Nội (Hình 13).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.