Người đi đường thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng một người mẹ kéo lê con gái mẫu giáo trên phố

Hành động bạo lực của bà mẹ này khiến nhiều người bất bình.

Quan điểm của mỗi bố mẹ là khác nhau, từ đó dẫn đến phương pháp dạy con cũng có sự khác biệt, nhưng không phải bất kỳ ai và khi nào bố mẹ cũng đúng. Đặc biệt việc bố mẹ sử dụng bạo lực để nuôi dạy con, với nhiều người chính là điều cấm kỵ.

Mới đây, trên một con phố ở Thiên Tân (Trung Quốc), một bà mẹ đã kéo lê đứa con gái nhỏ của mình giữa nơi công cộng và thậm chí còn vật cô bé xuống đất, khiến những người qua đường vô cùng sửng sốt. Khung cảnh xảy ra đột ngột này không chỉ khiến nhiều người đau lòng, mà còn gợi ra suy nghĩ sâu sắc về ranh giới của giáo dục.

Hành vi tàn bạo của người mẹ khiến những người qua đường không thể đứng ngoài cuộc. Một số người dừng lại để xem, trong khi những người khác lấy điện thoại ra để chụp ảnh lại tình huống thất kinh đó. Nhiều người không khỏi phẫn nộ, và dành cho người mẹ ánh mắt khó chịu.

Không dừng lại ở đó, cô ta còn lột áo của con và để cho đứa trẻ trần trụi đứng giữa đường. Trước sự tức giận đến mức mất kiểm soát của người mẹ, bé gái chỉ biết khóc và liên tục nói xin lỗi. Nhưng người mẹ vẫn vô tâm, thậm chí còn quay lưng bỏ đi để con đứng một mình giữa đường phố. 

Một số người qua đường thấy xót xa nên đã cố gắng an ủi cô bé bằng những cái ôm ấm áp và ánh mắt quan tâm. Có cô gái trẻ còn cởi áo khoác của mình và mặc cho bé gái. Sau đó, đứa trẻ vừa sụt sùi chạy theo mẹ, cảnh tượng vô cùng đau lòng.

Mặc dù không ai biết rõ nguyên nhân vì sao người mẹ lại có những hành động mang xu hướng bạo lực như thế, nhưng họ cũng đoán được có lẽ đứa trẻ đã phạm lỗi gì đó và người mẹ đã dùng cách tiêu cực này để uốn nắn con thay vì những cách tốt đẹp hơn.

Thực tế, những vụ việc tương tự như vậy không phải là hiếm gặp. Trong xã hội ngày nay, vẫn còn một số bậc phụ huynh áp dụng giáo dục bạo lực đối với con. Họ tin rằng việc đánh đòn và la mắng sẽ mang lại hiệu quả cao, có thể khiến con cái ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, răm rắp vâng lời bố mẹ. 

Chính vì lẽ đó mà không ít ông bố bà mẹ phớt lờ cảm xúc và nhu cầu của trẻ, phớt lờ tính cách và đặc điểm của trẻ, phớt lờ sự trưởng thành và phát triển của trẻ. Họ không biết, hoặc cố tình không quan tâm đến việc giáo dục bạo lực không những không đạt được kết quả như mong muốn, mà còn gây ra những tổn hại không thể khắc phục được đối với quá trình hình thành nhân cách và tâm lý của trẻ. 

Vậy việc bố mẹ sử dụng bạo lực để giáo dục con cái sẽ mang lại những hậu quả ra sao?

- Tác động tâm lý: Bạo lực trong giáo dục có thể gây ra sự sợ hãi, lo lắng và căng thẳng ở trẻ em. Chúng có thể phát triển những tác động tâm lý tiêu cực như sự tự ti, tức giận, giảm tự tin, cảm giác bị coi thường hoặc bị bắt nạt.

- Hình thành mô hình sai lệch: Trẻ em học từ những tình huống xung đột và bạo lực mà con chứng kiến. Sử dụng bạo lực trong giáo dục có thể làm cho trẻ hiểu lầm rằng bạo lực là cách giải quyết vấn đề, và lập mô hình sai lệch này cho tương lai.

- Làm căng thẳng mối quan hệ gia đình: Việc sử dụng bạo lực có thể tạo ra một môi trường gia đình căng thẳng và không an toàn đối với trẻ. Điều này có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, gây xao lạc trong tình yêu thương và gây ra sự xa cách cho tất cả các thành viên.

- Tương lai xã hội: Việc sử dụng bạo lực trong giáo dục không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình, mà còn gây hậu quả tiêu cực cho xã hội. Trẻ em trưởng thành trong một môi trường bạo lực có thể có xu hướng trở thành người sử dụng bạo lực trong quan hệ và gây ra vấn đề về an ninh, hòa bình và quyền con người sau khi lớn.

Vậy làm thế nào để tránh sử dụng giáo dục bạo lực, và bố mẹ có thể cho con cái mình một môi trường phát triển lành mạnh nhất?

- Trước hết, bố mẹ phải xây dựng quan niệm giáo dục đúng đắn, tôn trọng và hiểu con, giáo dục con bằng tình yêu thương và trí tuệ. Bố mẹ nên thiết lập giao tiếp và tương tác tốt với con, hiểu suy nghĩ và cảm xúc của con, chú ý đến điểm mạnh và sở thích của con, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ tinh thần ham khám phá, đổi mới của con.

- Thứ hai, xã hội phải tăng cường bảo vệ cũng như duy trì quyền và lợi ích của trẻ em, xây dựng và hoàn thiện luật pháp, quy định và cơ chế, thể chế có liên quan, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của trẻ em. Xã hội nên quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề của trẻ em và tăng cường đầu tư, hỗ trợ cho phúc lợi của trẻ em.

- Cuối cùng, các tổ chức chuyên môn cần tích cực cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bố mẹ và trẻ em, cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý và giáo dục chuyên nghiệp, cá nhân hóa, đa dạng và toàn diện, giúp bố mẹ và trẻ em giải quyết những khó khăn và vấn đề họ gặp phải, đồng thời nâng cao chất lượng quan hệ của bố mẹ và con cái. Các tổ chức chuyên môn cần phát hiện và can thiệp kịp thời những tình huống trẻ em phải chịu sự giáo dục bạo lực, cung cấp sự bảo vệ và điều trị cần thiết cho trẻ em là nạn nhân, đồng thời cung cấp giáo dục và điều chỉnh cần thiết cho các bậc bố mẹ có xu hướng bạo lực.

Tóm lại, giáo dục bạo lực là một cách giáo dục cực kỳ sai lầm và có hại, không chỉ xâm phạm các quyền và nhân phẩm cơ bản của trẻ, mà còn gây tổn hại đến sức khỏe thể chất, tinh thần và sự thích nghi với xã hội của bé. Các bậc phụ huynh phải kiên quyết phản đối và chấm dứt giáo dục bạo lực, sử dụng các phương pháp giáo dục khoa học, dân chủ, nhân văn để giáo dục con cái, để trẻ em được lớn lên trong môi trường gia đình ấm áp, hạnh phúc và lành mạnh.

KIỀU TRANG