Nguyên nhân người vợ ra tay chém chồng khi đang ngủ ở Bắc Giang

Tại cơ quan công an, sau nhiều lần vòng vo, chối tội, Moi đã thừa nhận hành vi dùng dao chém gục chồng.

Ngày 2/8, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Phùn Thị Moi (SN 1978, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi Giết người.Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tú (SN 1975, chồng của Moi). Anh Tú bị nhiều vết thương do dao gây ra tại vùng cổ và một số bộ phận khác trên cơ thể, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, một cán bộ điều tra thuộc phòng PC02 cho biết, sau nhiều lần vòng vo, chối tội, Moi đã thừa nhận hành vi dùng dao chém gục chồng.

Theo đó, Moi khai nhận trong cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, xích mích. Anh Tú nhiều lần uống rượu say, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ khiến cuộc sống chung nhiều năm qua không hạnh phúc.

Tối 27/7, anh Tú tiếp tục uống rượu, trở về nhà thì tiếp tục chửi, đánh Moi. Bức xúc dồn nén đã lâu, Moi đã nảy sinh ý định chém anh Tú.

Đêm khuya, nhân lúc anh Tú đang ngủ say, Moi đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chồng. Bị chém, anh Tú choàng tỉnh và bỏ chạy, ngã gục trước cổng nhà anh Lập (SN 1977, ở cùng thôn). Anh Lập và người dân đã phát hiện và đưa anh Tú đi cấp cứu kịp thời.

nguyen nhan nguoi vo ra tay chem chong khi dang ngu o bac giang

Phùn Thị Moi tại trụ sở công an.

“Tại cơ quan công an, lúc đầu Moi không thừa nhận là hung thủ gây án. Đối tượng chỉ nói chứng kiến chồng tự sát. Tuy nhiên, trước những tài liệu được đưa ra, Moi đã thừa nhận hành vi phạm tội”, vị cán bộ điều tra thông tin.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ con dao là hung khí mà Moi sử dụng để gây án cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Nói về sức khoẻ hiện tại của nạn nhân, vị cán bộ điều tra cho hay sau nhiều ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, anh Tú đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, anh Tú đang dần bình phục nhưng vẫn chưa thể giao tiếp do cơ thể yếu, vết thương ở cổ và các vết thương khác chưa bình phục hoàn toàn nên cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận, làm việc với bị hại.