Nói chuyên cùng ca Covid-19 trên máy bay từ TP.HCM về Hà Nội, người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2

Ông Mai Xuân Tùng - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Thái Nguyên cho hay, địa bàn vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2.

Tỉnh Thái Nguyên vừa ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ca Covid-19 được phát hiện ở Hoà Bình.

Bệnh nhân là H.T.T. (32 tuổi, trú tại tổ 13, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên). Ngay trong đêm 17/6, lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan.

Chị H.T.T. được xác định đi cùng chuyến bay từ TP.HCM về sân bay Nội Bài có tiếp xúc ngồi gần, nói chuyện với ca F0 tại Hòa Bình được bộ Y tế công bố ngày 17/6. Hiện đã xác định được 44 trường hợp F1 và 126 trường hợp F2, những trường hợp này đã được yêu cầu cách ly theo quy định và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết. Đồng thời, tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn tại các địa điểm mà chị T. đã đến. 

1-162398841486816687883-1624000651.jpeg
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Siêu thị Minh Cầu, nơi ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến mua hàng vào ngày 16/6. Ảnh: NLĐ

Tính đến 0h ngày 18/6, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được trên 200 trường hợp liên quan, trong đó 184 trường hợp đã cho kết quả âm tính lần 1.

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ gồm karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, xông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các sân tập, phòng tập, khu luyện tập thể thao, bể bơi, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm.

Tỉnh cũng dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp đặc biệt phải có báo cáo, xin ý kiến chính quyền địa phương và không tập trung quá 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.