Nỗi khổ của phi tần nhà Thanh khi sinh con cho Vua: Con chào đời đã bị mang đi mất, không chăm con để tránh bị thất sủng

Một trong những lý do khác khiến các phi tần, những người mẹ không được nuôi con bằng sữa mẹ là bởi nếu cho con bú, người mẹ sẽ thay dổi vóc dáng và nhan sắc cơ thể, thậm chí toàn thân sẽ có "mùi sữa" lạ khác thường so với những cô gái tân.

Chăm sóc và nuôi dạy con cái là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người làm mẹ. Song thực tế không phải người phụ nữ nào cũng nhận được điều "may mắn" như vậy, đặc biệt những người mẹ là phi tần nhà Thanh.

Họ bị đem con đi ngay khi vừa mới sinh và còn nhiều những điều tủi hờn khác phải nhận trong suốt quá trình đứa trẻ lớn lên.

Ảnh minh họa

Con chào đời đã bị mang đi, sữa ướt áo cũng không được cho con bú

Dưới thời nhà Thanh, Hoàng đế có hàng nghìn "giai nhân", cao nhất là Hoàng hậu, sau đó là quý phi, phi tần, quý nhân, thường tại, đáp ứng (theo chế độ cấp bậc phi tần nhà Thanh).

Ngay sau khi các phi tần sinh con, đứa trẻ dù là Hoàng tử hay Công chúa đều được triều đình cử người mang đi, có thể trao cho người có cấp bậc cao nhất là Hoàng hậu hoặc các phi tần khác có địa vị cao hơn để nuôi dưỡng.

Còn người mẹ vừa sinh con - phi tần có địa vị thấp kém được tuyển vào cung chỉ để sinh con và không được phép chăm sóc con của mình.

Ảnh minh họa

Điều đó có nghĩa là việc cho con bú sau sinh là tuyệt nhiên không được. Kể cả mẹ có sữa chảy ướt áo cũng không được tự mình cho con bú bởi điều này cần được thực hiện để duy trì phẩm giá và hình ảnh của hoàng thất.

Và người thực hiện chăm sóc, cho hoàng tử, công chúa bú sữa mỗi ngày chính là bảo mẫu trong hoàng cung - những thường dân cũng vừa mới sinh con xong nhưng phải bỏ lại con thơ của mình ở nhà để vào Hoàng cung chăm sóc Hoàng tử, công chúa.

Một phần nguyên do của việc này cũng được cho là nếu mẹ ruột nuôi dưỡng con cái, chúng có thể không được giáo dục, phát triển hay thăng tiến tốt hơn.

Ảnh minh họa

Sinh được con nhưng địa vị cũng không được công nhận

Một trong những lý do khác khiến các phi tần, những người mẹ không được nuôi con bằng sữa mẹ là bởi nếu cho con bú, người mẹ sẽ thay dổi vóc dáng và nhan sắc cơ thể, thậm chí toàn thân sẽ có "mùi sữa" lạ khác thường so với những cô gái tân.

Điều này có thể sẽ khiến Hoàng đế cảm thấy chán ghét, thậm chí là sợ và cho thất sủng.

Ngoài ra, nếu với mỗi người mẹ, con cái có thể được coi là "vũ khí" khiến địa vị của họ trở nên là số 1 trong lòng người chồng thì với phi tần nhà Thanh, điều này chẳng nghĩa lý gì.

Thậm chí, nếu có sinh được con trai cho Hoàng đế thì cũng chưa chắc đã có cửa được ưu ái.

Bởi Hoàng đế có nhiều phi tần và việc phi tần sinh được con trai không phải hiếm hoi. Hơn nữa, hoàng tử đó có trở thành thái tử hay không cũng là chuyện sau này. Vì vậy việc sinh được con trai cũng chưa chắc giữ được địa vị hiện tại của phi tần.

Ảnh minh họa

Và chắc chắn đối với Hoàng đế, người có quá nhiều phi tần, ngài sẽ thích một người vợ xinh đẹp, rảnh rỗi, hơn một người vợ chỉ chuyên tâm vào làm mẹ, chăm con.

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng liên quan đến chính trị. Theo đó, một phi tần nuôi dưỡng công chúa, hoàng tử thì đa phần họ có mối liên kết trong quá trình sinh sống.

Sau khi Hoàng đế băng hà, Tân đế lên ngôi sẽ ưu ái dòng tộc của mẹ, dẫn đến thế lực của tông thất hoàng gia bị đe dọa, uy hiếp hoàng quyền.

Câu chuyện này là có thực bởi thời Vua Hán Vũ đế, ngài được nuôi dưỡng bởi mẹ ruột Vương Hoàng hậu nên sau khi đăng cơ Vương hoàng hậu đương nhiên trở thành Thái hậu, bà đã hỗ trợ em trai cùng cha khác mẹ là Điền Phấn ngồi vào vị trí thừa tướng, làm mất cân bằng thế lực triều đình lúc bấy giờ, thậm chí còn đe dọa ngai vàng của Vũ đế.

Ảnh minh họa

Đây chính là một bài học khiến triều đình nhà Thanh càng nghiêm khắc hơn trong việc không cho phép phi tần trực tiếp nuôi dưỡng đứa con mà mình sinh ra.

CHI CHI