"Nữ quái" mua bán trẻ em bị bắt sau hơn 17 năm trốn truy nã

Trần Thị Hải bị cơ quan chức năng bắt giữ sau hơn 17 năm 5 tháng lẩn trốn tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Trần Thị Hải (SN 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Lẫm Hạ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) sau 17 năm lẩn trốn truy nã tội Mua bán trẻ em. Theo đó, vào hồi 15h ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Thị Hải khi đang ẩn náu tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/2/2005, Trần Thị Hải đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội Mua bán trẻ em và sau đó bị truy nã. Như vậy, sau 17 năm 5 tháng lẩn trốn, đến nay Hải đã bị công an chức năng bắt giữ.

Đây là chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự, thiết thực chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022).

Hiện vụ vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng Hải theo quy định của pháp luật.