“Nữ thần sắc đẹp” 9 năm ròng rã mới có thai, cái kết con sinh ra thuộc top 1% trẻ em thông minh nhất cả nước

Được biết mỗi ngày cô bé dành đến 14 tiếng để học.

Sở hữu chỉ số thông minh cao từ nhỏ, là điều may mắn mà không phải trẻ nào cũng có được. Ngoại trừ phụ thuộc vào gen, quá trình rèn luyện và cách giáo dục từ gia đình cũng sẽ quyết định rất lớn. Cô con gái đầu lòng của “nữ thần sắc đẹp” bậc nhất Hàn Quốc Han Ga In, chính là một trong số ít em bé may mắn đó. 

Diễn viên Han Ga In sinh năm 1982, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tươi sáng. Cô đóng nhiều phim như Bad Guy, Mặt trăng ôm mặt trời, Lối sống sai lầm, Nhân viên siêu hạng, Mistress,... Vì gặp nhiều khó khăn nên sau 9 năm kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon, Han Ga In mới có thai. Cặp sao sinh con gái đầu lòng vào tháng 4/2016. Tháng 5/2019, cô tiếp tục sinh con trai thứ hai.

Vợ chồng Han Ga In

Vợ chồng Han Ga In rất hiếm hoi khoe ảnh các con trước công chúng. Nữ diễn viên từng nói không muốn để lộ mặt con vì mong bọn trẻ có một tương lai phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Trong một chương trình của tvN, Han Ga In lần đầu khoe ảnh con và cho biết: "Con gái giống bố còn con trai có nhiều nét giống tôi. Con gái hơi kiêu ngạo, con trai thì như một chú cún con". Cô tiết lộ nàng công chúa của mình có đôi mắt tròn, gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn.

Nữ diễn viên rất hiếm khi cho các con lộ diện.

Không chỉ diện mạo ưa nhìn, ái nữ nhà Han Ga In còn khiến nhiều người trầm trồ, nể phục vì có chỉ số IQ cao. Được biết, con gái Han Ga In tên Je Yi từng đạt điểm rất cao trong bài kiểm tra năng khiếu. Thậm chí, cô bé còn nằm trong Top 1% những trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc. 

Nữ diễn viên từng “khoe” con gái được học trường chuyên khi mới 6 tuổi. Han Ga In nói: "Con gái tôi lúc mới 4 tuổi đã học rất nhanh, tôi thấy vậy nên đã đưa cháu vào trường chuyên. Con được làm một bài kiểm tra và đạt kết quả đứng đầu, lọt top 1% điểm cao nhất. Con cũng giỏi ngoại ngữ, giỏi cả tiếng Anh và tiếng Trung. Con có khả năng tập trung rất tốt và mê sách, thuộc lòng các nguyên tố hóa học". 

Nữ diễn viên chia sẻ bản thân cũng nhiều lần bất ngờ với vốn hiểu biết của con gái. Bí quyết của cô trong việc nuôi dạy con là rèn luyện cho bé thói quen đọc sách. "Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất nằm ở việc đọc sách. Tôi nghĩ việc mình khuyên 2 con đọc nhiều sách giúp ích nhiều cho sự phát triển của các bé. Con tôi vừa chơi vừa đọc sách. Thậm chí, ngay cả khi khá mệt, các bé cũng lôi sách ra đọc. Đọc sách gần như đã trở thành thói quen, sở thích của các bé" - mẹ 2 con bày tỏ

Theo Han Ga In, lúc ái nữ chỉ mới 7 tuổi thì con đã đọc và rất yêu thích thần thoại Hy Lạp. Sợ không thể “theo kịp” con nên nữ diễn viên tự nhủ phải đọc sách chăm chỉ hơn, như vậy mới hỗ trợ và chỉ dẫn các con khi bé cần.

Vợ chồng mỹ nhân “Mặt Trăng Ôm Mặt Trời” còn dành hơn 30% thu nhập đầu tư vào việc học của các con: "Có vẻ như điều mà các bà mẹ luôn lo lắng là chi phí giáo dục. Trong sách viết rằng không nên chi tiêu hơn 30% thu nhập cho học phí của con cái, nhưng khi tôi xem xét, tôi thấy nó đã vượt quá 30%".

Lịch học của con gái Han Ga In khiến nhiều người nể phục.

Không chỉ Han Ga In, mà hiện tại rất nhiều các bậc phụ huynh cũng quan tâm đến việc rèn đam mê đọc sách cho các con ngay từ nhỏ. Các chuyên gia giáo dục trẻ nhỏ cũng khuyến khích bố mẹ nên giúp trẻ tiếp xúc với sách nhiều hơn. Nếu có thể hình thành thói quen đọc sách, khơi gợi niềm đam mê đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ thì tương lai sau này của trẻ sẽ đỡ “vất vả” hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, việc xây dựng cho trẻ kỹ năng “làm bạn” với sách không hề đơn giản mà là cả một quá trình dài. Trước tiên, bố mẹ cần phải tích lũy được những bí quyết phù hợp và hiệu quả để có thể giáo dục trẻ thành công trong vấn đề này.

- Cho trẻ làm quen với sách từ sớm

Bố mẹ có thể cho trẻ tiếp xúc với sách từ khi trẻ còn ở trong bụng mẹ, bằng cách đọc cho trẻ nghe. Trẻ lớn hơn một chút, bố mẹ cũng hãy luôn duy trì thói quen bổ ích này. Mặc dù trẻ có thể chưa hiểu gì, nhưng thông qua âm thanh hoặc hình ảnh trong sách, trẻ cũng sẽ hình thành những cảm nhận đầu tiên. Dần dần những điều mới lạ trong sách sẽ kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của trẻ.

Ngoài ra trẻ từ 1-3 tuổi, bố mẹ có thể giúp trẻ vừa học vừa chơi thông qua sách. Thực tế đã có rất nhiều ông bố bà mẹ áp dụng phương pháp này, để kích thích sự hứng thú ở trẻ. Những cuốn sách như ghép hình, vẽ tranh tô màu, tìm kiếm đồ vật, con vật… là sự lựa chọn hợp lý nhất dành cho trẻ trong độ tuổi này. 

- Xây dựng không gian đọc sách lý tưởng cho trẻ

Muốn đầu tư kiến thức cho trẻ, bố mẹ bắt buộc phải bỏ công sức để tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ. Một không gian yên tĩnh, gọn gàng, thoải mái nhưng không kém phần bắt mắt sẽ tạo cho trẻ cảm hứng để đọc sách. Vì thế, bố mẹ hãy thiết kế cho trẻ một “thế giới sách lý tưởng” để trẻ có thể “chung sống” với sách ngay từ khi còn nhỏ.

Bên cạnh những cuốn sách giúp bổ xung kiến thức cần thiết và bắt buộc cho trẻ. Bố mẹ cũng đừng quên tạo một góc nhỏ với những cuốn sách theo sở thích của bé. Việc cho trẻ được tự do lựa chọn sẽ giúp trẻ hình thành tâm lý thoải mái, vui vẻ khi đọc sách, thay vì cảm giác nhàm chán. 

- Bố mẹ làm gương cho trẻ

Cách giáo dục trẻ tốt nhất chính là việc bố mẹ có thể làm gương cho trẻ noi theo. Bởi vì vị trí của bố mẹ trong lòng mọi đứa trẻ đều rất đặc biệt. Thế nên trẻ thường xem bố mẹ như “hình mẫu” mà bản thân cần phải học tập, để sau này trở thành người giống như bố mẹ.

Thay vì ngày nay, hầu hết bố mẹ dành thời gian nhiều vào các thiết bị điện tử thì bố mẹ có thể cùng trẻ đọc sách. Điều này mới là hành động có giá trị nhất để giáo dục trẻ trở thành một người “giàu có” về kiến thức. Bố mẹ hãy bắt đầu từ việc đọc sách cho trẻ vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, và duy trì thói quen bổ ích này.

- Đưa trẻ đến thư viện hoặc nhà sách thường xuyên

Thay đổi môi trường đọc sách cho trẻ là một lựa chọn đúng đắn dành cho các bậc phụ huynh. Thay vì để trẻ đọc sách ở một không gian cố định tại nhà, việc đưa trẻ đến thư viện hoặc nhà sách sẽ giúp trẻ tránh được cảm giác nhàm chán. Môi trường thư viện hoặc nhà sách có thể mang lại cho trẻ động lực, khơi gợi niềm đam mê với sách ở trẻ. Bởi vì ở đây, trẻ không chỉ được tiếp xúc với nhiều loại sách và được lựa chọn thỏa thích cuốn sách mà mình muốn đọc.

Hơn thế nữa, trẻ còn kết giao được với nhiều bạn nhỏ khác có cùng niềm yêu thích sách với mình. Từ đó, trẻ sẽ nhận ra được tầm quan trọng của sách trong cuộc sống hằng ngày.

- Nâng cao khả năng áp dụng và trải nghiệm thực tế

Để củng cố và duy trì khả năng ghi nhớ của trẻ khi đọc xong những kiến thức có trong một cuốn sách, bố mẹ nên khơi gợi ra những câu hỏi cho trẻ. Khi trẻ có thể trả lời được tất cả những câu hỏi, trẻ sẽ có cảm giác tạo ra được thành tựu. Vì thế mà “tình yêu” đối với việc đọc sách ở trẻ sẽ ngày càng mãnh liệt hơn.

Ngoài ra, bố mẹ cũng cần tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm thực tế. Việc tiếp xúc với những con chữ khô khan quá nhiều, nhưng thiếu đi tính ứng dụng thì trẻ sẽ dễ sinh ra sự ngán ngẩm đối với sách. Mặc khác, việc để trẻ trải nghiệm thực tế những gì bản thân học được từ sách vở, khả năng sáng tạo và tư duy của trẻ sẽ được kích thích.

- Không ép buộc mà để trẻ chủ động

Ép buộc trẻ đọc sách chỉ có thể làm cho trẻ mất hứng thú. Khi sự hứng thú hay tò mò mất đi, trẻ sẽ đọc sách trong vô thức. Tức trẻ sẽ xem việc đọc sách như một nhiệm vụ bắt buộc mà bố mẹ muốn trẻ hoàn thành. Vì vậy trẻ vẫn sẽ cầm quyển sách lên đọc, tuy nhiên khi đọc thì kiến thức từ trong sách không thể nào “truyền” được vào bộ óc của trẻ, và trẻ sẽ không ghi nhớ được gì sau khi đọc xong.

Việc giáo dục trẻ thói quen đọc sách, trước tiên bố mẹ cần tạo cho trẻ sự thoải mái nhất. Nếu trẻ muốn đọc truyện tranh, đừng cấm cản mà hãy vui vẻ đồng ý. Bởi vì đây là những bước đầu tiên giúp khơi dậy hứng thú đọc sách ở trẻ. Bố mẹ nên tôn trọng trẻ, để trẻ chủ động tìm đọc theo sở thích. Thay vì ép buộc, việc khích lệ trẻ với những phần thưởng lại có thể đem đến hiệu quả cao hơn.

KIỀU TRANG