Nữ thủ khoa Luật đạt điểm cao nhờ chăm chỉ xem Tòa tuyên án: “Em là người con đất cảng: Trung dũng - Quyết thắng”

Sau hành trình nỗ lực học tập, Trần Khánh Linh đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội. Điểm số 3.74/4.0 và 9.05/10 - cao nhất toàn khóa cùng những thành tích đáng nể trong 4 năm qua là minh chứng cho tinh thần tự học, chủ động và chăm chỉ của nữ sinh đến từ đất cảng Hải Phòng.

Chinh phục điểm số ấn tượng nhờ bí quyết đặc biệt 

Trong những năm học phổ thông, Khánh Linh luôn đứng trong top danh sách học sinh giỏi của trường và 2 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Khi bước vào môi trường đại học, tinh thần học tập tiếp tục được nữ sinh phát huy hiệu quả bằng bảng thành tích đáng nể. 

Trần Khánh Linh là thủ khoa xuất sắc được TP Hà Nội vinh danh

Trong các cuộc thi học thuật, Khánh Linh nhiều lần giành giải Quán quân, giải Nhất như: Quán quân cuộc thi Phiên toà giả định cấp Quốc gia Vmoot 2023; Giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho sinh viên năm 2022; Giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật - E-golden năm 2024; Giải Nhất Cuộc thi Phiên tòa Hình sự năm 2024; Giải Nhất Cuộc thi Diễn án Hình sự năm 2023; Giải Nhì Cuộc thi Hùng biện ESPIC với chủ đề Công lý vì trẻ em.

Chưa dừng lại ở đó, Khánh Linh còn tích cực trong nghiên cứu khoa học và hai lần đạt giải thưởng Nghiên cứu khoa học cấp trường. Nữ sinh cũng có 2 bài báo đăng tạp chí học thuật được công nhận bởi Hội đồng Giáo sư nhà nước và 1 bài tham luận đăng Hội thảo cấp trường về pháp luật đầu tư trong kỷ nguyên mới.

Kết thúc 4 năm đại học, Khánh Linh đạt em đã vinh dự đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh tế của trường Đại học Luật Hà Nội với điểm GPA cao nhất toàn khoá: 3.74/4.0 và 9.05/10. 

Khánh Linh sở hữu bảng thành tích ấn tượng

Chia sẻ về phương pháp học tập để có thành tích tốt, Khánh Linh cho biết, cô đã kết hợp nhiều phương pháp học tập, ôn luyện trong xuyên suốt quá trình học, trong đó bao gồm 4 phương pháp chính:

- Phương pháp xây dựng kế hoạch học tập theo từng kì học, từng năm học.

- Phương pháp học trên giảng đường, trong đó tập trung vào các kĩ năng như xem trước bài học trước khi lên lớp; ngồi bàn đầu, hăng hái giơ tay phát biểu, trao đổi ý kiến với thầy cô và bạn bè và luôn tập trung nghe giảng và ghi chép bài học, sau đó tổng hợp thành từng thư mục trên máy tính để thuận tiện cho việc ôn tập

- Phương pháp tự học ngoài giờ lên lớp thông 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Trong đó, cô luôn chủ động xem và theo dõi các chương trình như “Toà tuyên án” để học hỏi kỹ năng và tư duy thực tiễn; cô cũng chủ động tham gia nhiều cuộc thi học thuật về tranh biện, tranh tụng và hùng biện để rèn luyện kỹ năng tư duy và nói pháp lý; đồng thời cô cũng chủ động đọc và nghiên cứu thêm các tài liệu ngoài giáo trình như sách hướng dẫn học, bản án, tạp chí học thuật để nâng cao kiến thức chuyên môn và mở rộng quan điểm; cuối cùng cô thường động viên bản thân phải chăm chỉ tự tìm tòi, giải các bài tập tình huống về pháp luật và tự soạn lại đề cương môn học sau khi kết thúc môn để có thể ôn tập và đạt hiệu quả học tập tốt nhất.

- Phương pháp phát triển các kỹ năng mềm thông qua rèn luyện kĩ năng nói, thuyết trình, làm việc nhóm, viết pháp lý và tham gia vào môi trường lao động từ năm hai đại học để có thể phát triển toàn diện cả về kiến thức, kĩ năng, áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống

“Em nghĩ bí quyết đặc biệt của em chính là luôn tâm niệm mình là một người con của thành phố Cảng: Trung dũng - Quyết thắng, do đó em luôn tự động viên và nhắc nhở bản thân rằng không được phép bỏ cuộc, phải cố gắng hết sức để khẳng định hình ảnh người con của thành phố Cảng tới các bạn bè từ khắp nơi trên cả nước”, Khánh Linh chia sẻ đầy tự hào. 

Tham gia hoạt động đoàn thể cũng là một cách để học 

Là một người hướng ngoại, Khánh Linh rất thích tham gia các hoạt động đoàn thể tại trường. Cô từng là Phó Chủ nhiệm CLB Luật Gia Trẻ - CLB có tuổi đời lâu nhất trường, và từng góp mặt trong việc chỉ đạo, tổ chức nhiều sự kiện, chương trình cho Đoàn - Hội, cũng như tham gia nhiều phong trào như phong trào Hiến máu tình nguyện, phong trào thi chạy S-Race,...

Những người đồng hành tuyệt vời

Với Khánh Linh, phong trào đoàn thể là một phần không thể thiếu trong lịch trình của cô. Ngoài ra, Linh còn tham gia các cuộc thi học thuật do Đoàn - Hội tổ chức, cũng như các CLB trực thuộc Đoàn - Hội tổ chức như: Cuộc thi Hùng biện ESPIC (CLB Công lý vì trẻ em), cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật - E-golden (Liên chi Đoàn khoa Pháp luật Kinh tế phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp),... Gần đây nhất, Khánh Linh chính là huấn luyện viên cho đội thi Quán quân Vmoot - Phiên tòa giả định cấp quốc gia năm 2025. 

Đặc biệt, Khánh Linh rất năng nổ trong việc hỗ trợ, hướng dẫn học tập cho các em sinh viên khoá dưới. “Vì em từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị đi trước khi mới chập chững vào đại học, do đó em cũng rất mong em có thể đóng góp giúp đỡ cho các bạn sinh viên khoá dưới làm quen, thích nghi và học tốt tại bậc đại học”, Khánh Linh tâm sự. 

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động đoàn thể, Khánh Linh nhiều lần nhận được Giấy khen từ BCH Đoàn trường, Hội sinh viên về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn hội giai đoạn 2021 - 2025. Chính những hoạt đồng ấy đã giúp nữ sinh được học hỏi thêm, trau dồi kiến thức, rèn luyện nhiều kỹ năng mềm cho bản thân. 

Khánh Linh còn nhớ lần đầu tiên tham gia buổi training tranh biện môn Luật Hiến pháp của CLB Luật ở trường. Vì thời phổ thông chưa có nhiều cơ hội tham gia hoạt động ngoại khoá, lại không có kinh nghiệm tranh biện, hùng biện trước đám đông, nên cô khá sợ hãi. Sợ bản thân làm không tốt, sợ bản thân nói không hay sẽ ảnh hưởng tới điểm số của nhóm, và sợ phối hợp không ăn ý vì chưa quen hết các bạn.

Học tập là hành trình diễn ra mọi lúc mọi nơi

May mắn là đúng lúc đó, các anh chị tiền bối của em trong CLB đã kịp thời hỗ trợ em và các bạn thành viên năm nhất khác thông qua việc mở các lớp huấn luyện kỹ năng tranh biện nhóm và một buổi đấu tranh biện như một tiết học Hiến pháp trên lớp. Đồng thời, anh chị cũng hướng dẫn em cách tìm tài liệu, cách nghiên cứu vấn đề để đưa ra quan điểm phù hợp. 

Em nhớ hồi đó để hoàn thiện phần bài làm để tham gia buổi đấu tranh biện của CLB em đã thức liền 2-3 đêm, vừa háo hức vừa lo sợ. Và trong buổi ngày hôm đó, vì quá lo lắng nên em cũng không phản biện và đưa ra được nhiều luận điểm, em buồn lắm vì các bạn đều làm tốt”, Khánh Linh kể lại.

Thế nhưng, cũng chính lần “vấp ngã” ấy đã giúp nữ sinh trưởng thành hơn. Nhận được những lời an ủi từ các tiền bối cùng những buổi training, Khánh Linh như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin, bình tĩnh để khi thực hành tranh biện trên lớp, cô đã đạt điểm 10 môn Luật Hiến pháp.  

Tiếp tục hoàn thiện bản thân để cống hiến cho quê hương

Nói về điểm tựa của mình, Khánh Linh tự hào chia sẻ, bản thân may mắn có bố mẹ luôn ủng hộ và đồng hành trong quá trình học tập, phấn đấu. Bố mẹ không bao giờ áp đặt cô phải làm theo một khuôn khổ cụ thể nào đó, mà luôn tôn trọng ý kiến và sở thích của cô từ việc lựa chọn ngành học, lựa chọn hướng phấn đấu hay lựa chọn công việc, việc làm. 

Bố mẹ luôn ủng hộ em hết mình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em dựa vào khi mệt mỏi, thất bại hay nản chí. Khi em tiến về phía trước, em luôn yên tâm là luôn có bố mẹ ở phía sau cổ vũ, động viên và là chỗ dựa cho em.

Bố mẹ em cũng là những tấm gương vươn lên từ hoàn cảnh gian khó. Khi nhận được tình yêu thương cả về tinh thần và vật chất của bố mẹ, đó chính là nguồn động lực to lớn, cũng là lời nhắc nhở tới chính bản thân em phải luôn cố gắng hơn mỗi ngày, để không phụ tình yêu thương, sự chăm sóc và những kỳ vọng bố mẹ dành cho bản thân em”, Khánh Linh bộc bạch. 

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc

Lựa chọn ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội, đối với Khánh Linh đó là một sự lựa chọn có kế hoạch và “đúng người đúng việc”. Là người con của đất cảng Hải Phòng - một trong những thành phố có nền kinh tế biển phát triển hàng đầu cả nước, nên Khánh Linh luôn muốn tìm kiếm một ngành học giúp cô có một nền tảng vững chắc về kiến thức và chuyên môn để đóng góp cho sự phát triển của thành phố. 

Hơn nữa, Linh cũng hiểu trong phát triển kinh tế, công tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật đóng vai trò cốt lõi và “xương sống. Do đó, cô đã quyết định lựa chọn theo học Pháp luật kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Thêm vào đó, những danh nhân, tấm gương tiêu biểu trong dòng chảy lịch sử có xuất thân từ ngành luật, đã truyền cảm hứng cho cô theo đuổi ngành học “khó nhằn” này. 

Với Khánh Linh, danh hiệu thủ khoa là một kết quả đẹp nhất cho hành trình 4 năm miệt mài cố gắng với tinh thần kỷ luật cao và đam mê, ước mơ đối với lĩnh vực pháp luật. Những thành tích này đã cho Linh lời khẳng định sâu sắc rằng: Mọi nỗ lực chân chính sẽ được đền đáp xứng đáng. 

“Việc được khen thưởng và vinh danh là Thủ khoa tốt nghiệp, đặc biệt là Thủ khoa xuất sắc của TP Hà Nội không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là lời hiệu triệu, động viên bản thân em tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt được nhiều thành công rực rỡ hơn nữa, góp phần kiến thiết và dựng xây quê hương, đất nước giàu mạnh hơn, to đẹp hơn”, Khánh Linh chia sẻ thêm. 

Nữ luật sư trẻ tuổi mong muốn được phụng sự quê hương

Trong tương lai, nữ thủ khoa dự định sẽ làm việc và công tác tại quê hương Hải Phòng. Đặc biệt là trong bối cảnh thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân như hiện nay, thành phố có nhu cầu rất lớn đối với nguồn nhân lực ngành luật chất lượng cao. Với tinh thần sẵn sàng cống hiến, phụng sự quê hương, Khánh Linh tin rằng, bản thân mình sẽ làm tốt. 

Là một người con của Hải Phòng, với tình yêu tha thiết đối với miền đất cảng nơi mình sinh ra và lớn lên, em đặt mục tiêu có thể cống hiến tất cả kiến thức, kỹ năng em đã học hỏi và lĩnh hội trong suốt quá trình đại học để tham gia vào công tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ngành luật chất lượng cho thành phố”, Khánh Linh khẳng định. 

Đồng thời trong thời gian tới, nữ thủ khoa cũng sẽ phấn đấu tiếp tục học tập và rèn luyện để hoàn thiện kiến thức, nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực pháp lý để hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn. Từ những điều đã học và trải nghiệm, Khánh Linh hi vọng mình sẽ góp phần vào công cuộc phát triển quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập.

THẢO ANH