"Ổ dịch" Times City và T&T Group rất phức tạp, chưa rõ nguồn lây

Theo sở Y tế Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố mới phát sinh 4 chùm ca bệnh mới, trong đó chùm ca bệnh tại T&T Group và tòa Park 11 - Times City rất phức tạp, chưa rõ nguồn lây.

Báo cáo tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 24/5, Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, trên địa bàn thành phố có 4 chùm ca bệnh mới phát sinh. Đầu tiên là chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây tại Tập đoàn T&T và tòa nhà Park 11, khu đô thị Times City.

Theo ông Hạnh, đây là chùm ca bệnh rất phức tạp, có nhiều ca mắc liên quan các địa điểm có nhiều người làm việc, sinh sống. Việc quản lý các chung cư cao tầng, các tổ hợp văn phòng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ. Ông Hạnh nhận định, thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì thời gian các ca bệnh ở ngoài cộng đồng dài, đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

times-city-1621853791017-1621904976.jpg
Theo sở Y tế Hà Nội, chùm ca mới tại T&T Group và ở tòa Park 11 - Times City rất phức tạp, chưa rõ nguồn lây. Ảnh: Dân trí

Liên quan đến "ổ dịch" tại T&T Group, theo báo cáo của lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm, trên địa bàn đã ghi nhận 1 trường hợp hỗ trợ tổ bầu cử nghi mắc Covid-19. Trường hợp này là chị L.T.A.H. (sinh năm 1978, ở phường Phú Diễn; là nhân viên T&T Group).

Chị H. có liên quan đến khu vực bỏ phiếu tại tầng 1 của tòa R3, khu đô thị Goldmark City. Điểm bầu cử này phục vụ cho cử tri của 4 tòa (R1-R2-R3-R4) gồm 1.909 căn hộ với 5.702 nhân khẩu.

"Quận xác định có 29 F1, 115 F2 và 274 người liên quan đến chị H. Hiện cơ quan y tế đang tiếp tục tiến hành truy vết các F1, F2 và người liên quan và thông báo cho cư dân nhà nào ở yên nhà đấy để phục vụ việc truy vết, dập dịch" - lãnh đạo Bắc Từ Liêm thông tin thêm.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch tại T&T Group, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các địa phương phải khẩn trương gửi mẫu xét nghiệm của cán bộ, công nhân viên T&T Group để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiến hành xét nghiệm.

"Danh sách công ty này có 462 người nhưng hiện mới gửi 22 mẫu lên. Đề nghị trước 8h tối 24/5, các địa phương phải gửi nốt số mẫu còn lại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Địa phương nào làm chậm thì Ban Chỉ đạo thành phố sẽ có ý kiến" - ông Dũng nhấn mạnh.

Chùm ca bệnh thứ hai là trường hợp hai mẹ con nhập cảnh người Ấn Độ tại tòa nhà Park 9, Times City, quận Hoàng Mai.

Chùm thứ ba là ca bệnh liên quan đến tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân làm việc tại Cty TNHH may Tinh Lợi, Hải Dương (đã có ca dương tính), ngày 21/5 bệnh nhân khai báo tại trạm y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm thứ tư là ca bệnh là nhân viên y tế tại bệnh viện Bắc Thăng Long. Trường hợp này là bác sỹ tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 được xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 20/5. Ngày 21/5 có rát họng và ho khan, cách ly phòng riêng lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Xác minh sơ bộ có 7 F1 là nhân viên y tế cùng kíp trực. Bệnh viện đã thực hiện cách ly lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các địa phương cần vào cuộc truy vết một cách thần tốc, trách nhiệm, nhanh nhất có thể, không để lọt các trường hợp liên quan, không để mất dấu khi truy vết. Ông Dũng nhận định, chùm ca bệnh tại khu đô thị Times City, Tập đoàn T&T có yếu tố dịch tễ phức tạp, chưa khẳng định chính xác nguồn lây từ đâu.

“Chúng tôi vừa làm việc với các chuyên gia, sơ bộ nhận định có nhiều khả năng xuất phát từ chính Tập đoàn T&T. Thời gian, thời điểm lây chưa xác định rõ nên rất nguy hiểm, nguy cơ rất lớn. Việc truy vết cần tập trung rất cao”, ông Dũng nêu.

Ông Dũng đề nghị các cơ quan hành chính các cấp, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố cần tổ chức hội họp theo đúng tinh thần Chỉ thị 12, đảm bảo khoảng cách giữa người với người là 2 mét, số vị trí ngồi không quá 50%. Thời điểm này nên hạn chế họp trực tiếp, tăng họp trực tuyến, để phòng thông thoáng; hạn chế điều hoà trung tâm, đặc biệt tại các khu liên cơ...

“Quản lý, hạn chế tiếp khách của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong thời điểm này tại các trụ sở nơi làm việc. Việc đo thân nhiệt, khai báo y tế phải được đảm bảo”, ông Dũng nêu, đồng thời lưu ý việc bố trí người ở các bếp ăn tập thể, hạn chế tối đa tiếp xúc để phòng chống dịch.