Phạt 4 triệu đồng đôi tình nhân vì hôn nhau ở công viên thời đại dịch

Bất chấp đang trong thời gian thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội, đôi nam nữ ở Hải Dương vẫn vô tư trao nhau những nụ hôn ở công viên.

Ngày 20/2, Thiếu tá Nguyễn Lê Hoàn, Trưởng Công an phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, UBND phường vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với một đôi nam nữ, bất chấp quy định cách ly xã hội, rủ nhau ra công viên tâm sự.

Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 17h40 ngày 17/2, thời điểm này tổ chống dịch cộng đồng lưu động kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đến khu vực công viên trên đường Thanh Niên, thuộc phường Hải Tân thì thấy Phạm Ngọc Th. và bạn gái là Phạm Thị Ngọc M. (cùng SN 2002, trú tại TP.Hải Dương) không đeo khẩu trang, ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết và vi phạm khoảng cách chống dịch.

Tin nhanh - Phạt 4 triệu đồng đôi tình nhân vì hôn nhau ở công viên thời đại dịch

Đôi tình nhân vô tư hôn nhau trong công viên giữa thời điểm tỉnh Hải Dương đang thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội do đại dịch Covid-19.

Thiếu tá Hoàn thông tin thêm, khi lực lượng chức năng đi kiểm tra thì 2 bạn trẻ đang mải hôn nhau trên ghế đá. Trong khi đó, công viên, vườn hoa là nơi TP.Hải Dương đã ra lệnh đóng cửa, cấm người dân qua lại để đảm bảo quy định chống dịch Covid-19.

Tin nhanh - Phạt 4 triệu đồng đôi tình nhân vì hôn nhau ở công viên thời đại dịch (Hình 2).

Lực lượng chức năng tiến hành đưa đôi nam nữ về UBND phường Hải Tân để làm việc.

UBND phường đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, theo điểm a khoản 1 điều 12 quy định 117/2020 NĐCP ngày 28/9/2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.