Phát hiện ba thanh niên mua giấy đi đường ở hiệu cầm đồ để "thông" chốt kiểm dịch

Để qua được các chốt kiểm soát dịch tại Hà Nội, 3 người đàn ông đã mua 9 tờ giấy đi đường với giá 12 triệu đồng tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo báo Dân Việt, ngày 11/8, Công an quận Thanh Xuân đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 3 nam thanh niên mua giấy đi đường ở hiệu cầm đồ.

Trước đó, vào ngày 6/8 tại chốt phòng chống dịch đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng sử dụng giấy đi đường để qua chốt kiểm soát có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa những người trên về Công an phường Hạ Đình để xác minh, làm rõ.

base64-16286261205361506438260-1628642470.png
Lực lượng chức năng kiểm soát giấy tờ lưu thông trên đường đối với những người ra đường trên địa bàn TP.Hà Nội trong giãn cách xã hội. Ảnh: Dân Việt
 

Theo báo VTC News, tại cơ quan công an, danh tính 3 người được xác định gồm: Trịnh Đình L. (SN 1993, trú tại Nguyễn Chính, Hoàng Mai); Đoàn Văn Bình (SN 1987, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên); Đinh Hồng Tùng (SN 1993, trú tại khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai).

Cả 3 người khai nhận mua 9 giấy đi đường với giá 12 triệu đồng ở cửa hàng cầm đồ số 508 đường Láng, quận Đống Đa.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.