Phát hiện kẻ giả công an, vòi tiền của nhóm chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đi ăn xin

Nguyễn Hoàng Tuấn giả danh công an rồi đi thu tiền bảo kê của những kẻ chăn dắt trẻ em, người khuyết tật ăn xin.

Ngày 24/11, nguồn tin của Zing xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) tạm giữ một nhóm người để để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản; "chăn dắt" ăn xin để trục lợi.

Trưa cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 11, phát hiện Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt 1,7 triệu đồng của Nguyễn Năng Tiến (28 tuổi, quê Thanh Hóa).

tuan-1637807487.jpg
Tuấn bị tạm giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Zing

Thông tin trên Tuổi trẻ cho biết thêm, qua điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Tuấn khai nhận, sử dụng đồ quân phục công an mua trên mạng, sau đó đi tìm các nhóm ăn xin trên địa bàn TP.HCM để đòi tiền bảo kê, chung chi của những kẻ chăn dắt người ăn xin. Những kẻ chăn dắt phải trả cho Tuấn mỗi tháng từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Tuấn, nhà chức trách thu giữ bộ quân phục công an nhân dân cùng một số tang vật khác.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý.