Phong tỏa 70 tài khoản liên quan đường dây đánh bạc trăm tỷ do "nữ quái" cầm đầu

Liên quan đến đường dây đánh bạc 'khủng' dưới hình thức ghi lô đề do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra, xử lý.

Sáng ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề "khủng" vừa được Công an tỉnh An Giang triệt phá trong chuyên án 321L.

7 nghi phạm bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc bao gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi, ngụ đường Phan Tôn, P.Mỹ Xuyên), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi, ngụ đường Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi, ngụ hẻm Tám Kỳ, P.Mỹ Phước), Lê Tấn Hảo (55 tuổi, ngụ khóm Bình Thới 2, P.Bình Khánh), Dương Văn Hoàng (62 tuổi ngụ đường Hai Bà Trưng, P.Mỹ Long, cùng thuộc TP.Long Xuyên); La Thị Hồng Yến (48 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận), Nguyễn Thị Hồng Sơn (40 tuổi, ngụ ấp Bắc Sơn, T.T.Núi Sập, cùng thuộc H.Thoại Sơn, cùng tỉnh An Giang).

angiang7letanhao-wrpu-1623035979.jpg

Công an khám xét nhà của Lê Tấn Hảo

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc Công an tỉnh An Giang, đây là đường dây đánh bạc với quy mô lớn, đến nay đã có gần 70 người liên quan và còn rất nhiều tay em ở phía dưới.

Qua kiểm tra tài khoản của nghi phạm Trương Thị Bích Hạnh, có ngày số tiền các con bạc sát phạt thông qua tài khoản này lên đến khoảng 5 tỉ đồng. Đối với nghi phạm cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Thủy Liên, qua kiểm tra 1 tài khoản của Liên chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này đã lên đến con số hơn 50 tỉ đồng.

“Hiện Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này và nếu kiểm tra hết 70 tài khoản số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỉ đồng”, đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.

Như đã đưa tin, ngày 5/6, đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) trên địa bàn TP.Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn, do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

b47c90313e75ca2b9364-09382552-1-1623035746.jpg

Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu đường dây cờ bạc.

Nhóm chuyên án đã khám xét nơi ở của 11 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này gồm: khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng, nhiều phơi ghi lô đề... Bước đầu, cảnh sát thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.