Đồ rộng trở thành lựa chọn được yêu thích trong mùa hè

Xu hướng diện đồ phom dáng rộng mang đến vẻ phóng khoáng, thoải mái.
Thời tiết nắng nóng là thời điểm những bộ trang phục rộng rãi, phóng khoáng lên ngôi, thay thế phần nào các thiết kế bó sát vốn được nhiều chị em ưu ái để khoe đường cong. Với phụ nữ U40, đây cũng là lựa chọn đáng thử khi vừa mang lại cảm giác thoải mái, vừa tạo diện mạo trẻ trung, thời thượng.
Thế nhưng, mặc rộng không có nghĩa là chọn trang phục càng rộng càng tốt. Chỉ một chút sai lệch về tỷ lệ cũng có thể khiến cơ thể bị “nuốt dáng”. Muốn diện đồ oversized đẹp và sang, chị em nên nắm 3 nguyên tắc đơn giản sau:
1. Sơ mi oversized



Sơ mi oversized giúp phụ nữ U40 xây dựng phong cách hiện đại, thanh lịch. Bí quyết nằm ở việc giữ tổng thể gọn gàng, tiết chế phụ kiện và lựa chọn những món đồ đi kèm có thiết kế tinh giản để trang phục không bị rườm rà.
Sơ mi oversized là một trong những item phù hợp với phụ nữ U40 nhờ sự thoải mái nhưng vẫn có thể tạo vẻ ngoài thanh lịch nếu được lựa chọn và phối đồ hợp lý. Thiết kế này có thể mặc riêng, sơ vin cùng quần cạp cao hoặc khoác ngoài áo hai dây để tạo nhiều cách diện trong mùa hè.
Với phom dáng rộng, phụ nữ U40 nên ưu tiên những thiết kế có phần vai vừa vặn, thân áo suông và độ dài vừa phải để tránh tạo cảm giác luộm thuộm. Các chất liệu nhẹ, thoáng như cotton, linen cũng là lựa chọn đáng cân nhắc trong thời tiết nóng, vừa giúp cơ thể dễ chịu vừa tạo độ rủ tự nhiên cho trang phục.

Sơ vin một bên vạt áo (hay còn gọi là half-tuck) là một tuyệt chiêu phối đồ cực kỳ thịnh hành giúp biến tấu những chiếc áo sơ mi oversized rộng thùng thình trở nên có điểm nhấn và thời thượng hơn.
Một công thức với sơ mi oversized là chị em có thể sơ vin một phần vạt áo vào quần, sau đó kéo nhẹ để tạo độ phồng tự nhiên. Cách này giúp tạo điểm nhấn ở vòng eo mà vẫn giữ được vẻ phóng khoáng đặc trưng của trang phục phom rộng, thay vì để áo buông hoàn toàn khiến tổng thể dễ bị nặng nề.
Sơ mi rộng cũng có thể kết hợp cùng quần ống suông hoặc ống rộng, ưu tiên độ dài vừa chạm mắt cá để tạo cảm giác đôi chân thanh thoát hơn. Nếu diện cả set theo phom rộng, một chiếc thắt lưng hoặc đôi giày có phần đế cao vừa phải sẽ giúp định hình vóc dáng và cân bằng tổng thể.
2. Áo phông rộng


Áo phông oversized có thể phối cùng quần jeans đứng dáng, quần ống suông vừa phải hoặc chân váy chữ A, chân váy bút chì.
Áo phông rộng mang đến sự thoải mái và trẻ trung, phù hợp với những ngày hè cần ưu tiên trang phục đơn giản, dễ vận động. Với phụ nữ U40, item này có thể kết hợp cùng quần jeans, quần ống suông hoặc chân váy để tạo diện mạo năng động nhưng vẫn gọn gàng.
Tuy nhiên, không nên chọn áo quá rộng hoặc dài bởi dễ khiến tổng thể mất cân đối. Những thiết kế có độ rộng vừa phải, đường vai không quá trễ và chiều dài ngang hông thường dễ phối đồ hơn. Khi diện áo phông rộng, có thể cân bằng tỷ lệ bằng cách sơ vin một phần hoặc kết hợp với trang phục có phom dáng gọn ở phía dưới.

Áo phông rộng mix cùng quần legging là một trong những công thức phối đồ kinh điển, mang lại sự thoải mái, trẻ trung và không bao giờ lỗi mốt.
Một nguyên tắc đơn giản là trên rộng, dưới gọn. Áo phông oversized có thể kết hợp cùng quần jeans đứng dáng, quần ống suông hoặc chân váy có phom gọn. Cách phối này giúp trang phục có điểm nhấn thay vì tạo cảm giác toàn bộ cơ thể đều bị bao phủ.
Nếu muốn theo đuổi công thức trên rộng - dưới rộng, hãy tạo một điểm cố định ở vòng eo bằng cách sơ vin một phần áo hoặc sử dụng thắt lưng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng giúp tổng thể có cấu trúc rõ ràng hơn.
3. Váy dáng rộng


Với váy suông, nên chọn thiết kế có độ rộng vừa phải, chiều dài phù hợp và tránh phom quá rộng khiến cơ thể bị chìm trong trang phục.
Váy suông hoặc váy chữ A là lựa chọn phù hợp cho những ngày hè cần sự thoải mái. Không bị bó sát cơ thể, những thiết kế này mang lại vẻ nữ tính và thanh lịch mà vẫn dễ vận động.
Tuy nhiên, một chiếc váy quá rộng từ trên xuống dưới có thể khiến vóc dáng mất đường nét. Thay vào đó, nên ưu tiên những thiết kế có điểm nhấn ở vai, cổ hoặc vòng eo, sau đó mới mở rộng dần xuống thân váy.
Với phụ nữ U40, những kiểu váy chữ A, váy có phần eo cao hoặc thiết kế nhấn nhẹ ở eo sẽ dễ tạo hiệu ứng cân đối hơn. Độ dài ngang bắp chân hoặc trên mắt cá cũng giúp tổng thể thanh thoát, đặc biệt khi kết hợp cùng sandals quai mảnh hoặc giày cao gót.
Một số công thức mặc đẹp với đồ dáng rộng
Áo rộng + quần gọn: Đây là công thức dễ áp dụng trong phong cách hàng ngày, đặc biệt phù hợp với những người yêu thích sự thoải mái. Áo phông, sơ mi hoặc blouse dáng rộng có thể kết hợp cùng quần jeans ống đứng, quần cigarette hoặc quần cạp cao có phom dáng gọn gàng. Sự đối lập giữa phần trên rộng và phần dưới vừa vặn giúp tổng thể cân đối hơn, đồng thời hạn chế cảm giác luộm thuộm.

Công thức áo rộng + quần rộng vẫn dễ dùng với chị em U40 khi khéo lẹo tạo điểm nhấn cho vòng eo.
Áo rộng + quần rộng: Khi kết hợp hai món đồ đều có phom dáng rộng, phụ nữ U40 nên chú ý đến tỷ lệ cơ thể. Có thể sơ vin một phần áo, chọn áo có độ dài vừa phải hoặc sử dụng thắt lưng để tạo điểm nhấn ở vòng eo. Những thiết kế có chất liệu mềm, độ rủ nhẹ cũng giúp bộ trang phục trông thanh thoát hơn thay vì tạo cảm giác nặng nề.
Váy rộng + giày thanh mảnh: Với váy suông, váy maxi hoặc những thiết kế có độ xòe rộng, một đôi giày có phom dáng gọn gàng sẽ giúp cân bằng tổng thể. Giày mũi nhọn, sandal quai mảnh hay slingback có thể tạo cảm giác đôi chân thanh thoát hơn, đồng thời giúp diện mạo nhẹ nhàng và nữ tính. Nên hạn chế những kiểu giày quá hầm hố nếu phần váy đã có độ phồng hoặc nhiều lớp vải.
Trang phục rộng + phụ kiện tối giản: Bản thân những thiết kế phom rộng đã tạo điểm nhấn về kiểu dáng, vì vậy phụ kiện nên được tiết chế. Một chiếc túi có thiết kế gọn gàng, đồng hồ, khuyên tai nhỏ hoặc vòng cổ mảnh là đủ để hoàn thiện diện mạo. Việc hạn chế quá nhiều chi tiết giúp tổng thể giữ được vẻ tinh tế, thanh lịch và phù hợp hơn với phong cách của phụ nữ U40.