Mới đây, Phương Mỹ Chi đã ra mắt album phòng thu thứ 2 kết hợp cùng DTAP mang tên Dân chơi dân ca, khai thác sâu về những nét văn hoá nghệ thuật dân tộc của nhiều vùng miền. Nếu Vũ trụ cò bay đặt những viên gạch đầu tiên cho thế giới âm nhạc mang màu sắc văn hóa của Phương Mỹ Chi, thì Dân chơi dân ca cho thấy một nữ ca sĩ chủ động hơn trong việc lựa chọn chất liệu âm nhạc và tìm kiếm một cách nhất quán để đưa các làn điệu dân ca đến gần hơn với thế hệ khán giả của mình. 10 ca khúc mới trong album khai thác 8 loại chất liệu nghệ thuật truyền thống của nhiều vùng miền như xòe Thái, hát xoan Phú Thọ, hát xẩm, dân ca Huế, dân ca Ê đê thuộc vùng Tây Nguyên, cải lương - tuồng cổ, lý và nhạc Khmer Nam Bộ.

Sau 3 năm từ thành công của album đầu tiên, Phương Mỹ Chi và DTAP tiếp tục sản xuất sản phẩm phòng thu thứ 2.
Nữ ca sĩ cho biết: "Sau thành công của album đầu tay, tôi trăn trở mang điều gì tiếp theo cho khán giả. Dân ca là thể loại khiến tôi chìm đắm, khơi gợi cảm hứng sáng tạo lớn nhất. Tôi quay về với dòng nhạc đã nuôi dưỡng tâm hồn mình từ nhỏ, tìm cách đưa nó đến gần hơn với người trẻ". Quán quân Em xinh say hi còn mong muốn đóng góp, khuyến khích mọi người cùng tìm hiểu, thử nghiệm để vững bước khi lan tỏa giá trị văn hóa.
Hình ảnh câu chuyện văn hóa trong album được xây dựng một cách đồng nhất, lấy biểu tượng là một con thuyền văn hoá chất đầy những nhạc cụ. Nữ ca sĩ còn cùng nhà sản xuất DTAP mở rộng không gian âm nhạc từ Bắc chí Nam, từ những thanh âm trên cao nguyên đến âm thanh dưới đồng bằng. Mỗi ca khúc vì thế không chỉ là một sản phẩm độc lập, mà được kết nối thành một hành trình xuyên suốt về vùng đất, văn hóa, thiên nhiên, con người và cả những cung bậc tình cảm trong quá trình trưởng thành của một cô gái.

Đội ngũ cố vấn của dự án đóng vai trò là những người tham chiếu, đồng hành trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn chất liệu phù hợp để đưa vào sản phẩm âm nhạc.
Đáng chú ý, hành trình tạo nên giá trị văn hoá trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi trong album lần này có các cố vấn văn hóa và hội đồng chuyên môn, gồm các chuyên gia, nghệ nhân và NSND đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau: NSND Thanh Ngoan (Hát Xẩm), NSƯT Hoàng Trọng Cương (Dân ca Huế), NNND Nguyễn Thị Lịch (Hát Xoan Phú Thọ), NSND Bạch Tuyết (Cải lương tuồng cổ), nghệ nhân Sầm Thị Xanh (Dân ca Thái - Xòe Thái)...

Album là bước “thăng tiến” trong hành trình biến tình yêu dành cho văn hóa thành những hành động cụ thể bằng âm nhạc của Phương Mỹ Chi.
Sau khi album ra mắt, giọng ca sinh năm 2003 sẽ còn tổ chức đêm nhạc hội bán vé tại TP HCM vào đầu tháng 10. Với Phương Mỹ Chi, sân khấu luôn là nơi cô có thể cảm nhận rõ nhất sự kết nối với khán giả. Khi không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ, khán giả có thể cảm nhận rõ sự chân thành, cùng đứng trong một không gian, cùng say sưa và thăng hoa với âm nhạc. Cô sẽ đóng góp một phần lợi nhuận từ chương trình dành cho những hoạt động phát triển văn hóa.
Trước đó, Phương Mỹ Chi đã gây chú ý khi phát hành MV Thiên đường với người thương, một ca khúc trong album và nhanh chóng đạt gần 15 triệu view. Sau khi MV gây sốt, nhiều khán giả tìm đến các địa điểm quay hình để khám phá. Cô nói: "Tôi nhận thấy người trẻ không thờ ơ với văn hóa truyền thống mà đang cần cách tiếp cận mới mẻ, thú vị. Với tôi, âm nhạc là phương tiện gần gũi để làm được điều đó".