Sáng nay (9/7), lô vắc xin phòng COVID-19 thứ 3 do Nhật Bản viện trợ sẽ về đến Việt Nam

Sáng 9/7, lô vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca thứ 3 do Chính phủ và nhân dân Nhật Bản viện trợ sẽ về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM.

Theo báo HàNộimớiĐây là số lượng vắc xin còn lại trong 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 mà Chính phủ Nhật Bản dành tặng Việt Nam được công bố vào ngày 25/6.

Cụ thể, 1 triệu liều vắc xin này được chuyển về Việt Nam làm 2 đợt. Đợt 1 với 400.000 liều vắc xin đã về đến TP.HCM vào rạng sáng 2/7.

Trước đó, lúc 22h ngày 16/6, tại sân bay quốc tế Nội Bài cũng đã diễn ra lễ tiếp nhận gần 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch. Sau đó, lô vắc xin này đã được vận chuyển vào TP,HCM để tiêm cho người dân phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch tại đây.

17-06-2021-chuyen-gan-1-trieu-lieu-vac-xin-phong-covid19-cua-chinh-phu-nhat-ban-ho-tro-viet-7e3561f7-details-16257467862551110533018-1625787315.jpeg
Gần 1 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ được vận chuyển về sân bay Nội Bài tối 16/6. Ảnh: NLĐ

Như vậy, cho đến nay Nhật Bản đã hỗ trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19.

Thông tin trên báo Người lao động biết, theo bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, những lô vắc-xin COVID-19 là món quà quý giá thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vắc-xin trên toàn thế giới. Việt Nam cũng là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vắc-xin COVID-19.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 6 triệu liều vắc-xin, trong đó gần 2,5 triệu liều do COVAX Facility hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua Công ty VNVC; gần 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 Pfizer và khoảng gần 2 triệu liều vắc-xin do các nước hỗ trợ về Việt Nam trong tháng 6 vừa qua.