Ít ngày sau khi hạ sinh con gái đầu lòng, câu chuyện của nữ diễn viên Hollywood Laura Orrico nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Không chỉ bởi việc làm mẹ ở tuổi 49, mà còn vì hành trình sinh con đặc biệt kéo dài suốt hơn một thập kỷ: mang thai nhờ tinh trùng đông lạnh của người chồng đã qua đời vì ung thư não.
Đằng sau khoảnh khắc hạnh phúc ấy là chuỗi năm tháng mất mát, đau đớn với 5 lần sảy thai, trong đó có một lần xảy ra ngay sau tang lễ của chồng.
Minh tinh Laura Orrico được khán giả biết đến qua các vai diễn trong loạt phim truyền hình như CSI: Miami và Kevin Can Wait. Mới đây, cô hạ sinh con gái đầu lòng, bé Aviana Rose, bằng phương pháp mổ lấy thai. Ca sinh diễn ra an toàn, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định. Điều đặc biệt là em bé được thụ thai từ tinh trùng đông lạnh của người chồng quá cố - Ryan Orrico.

Nữ diễn viên 49 tuổi mang bầu, sinh con nhờ tinh trùng chồng quá cố.
10 năm trước, Ryan qua đời ở tuổi 38 sau nhiều năm chiến đấu với khối u não ác tính. Trước khi bước vào quá trình hóa trị từ năm 2007, theo tư vấn của bác sĩ, anh đã chủ động trữ đông tinh trùng để phòng trường hợp điều trị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Khi đó, cả hai vẫn tin rằng tương lai sẽ có ngày được chào đón con chung. Họ thậm chí đã ký thỏa thuận pháp lý, cho phép Laura toàn quyền sử dụng tinh trùng của Ryan nếu anh không còn.
Tuy nhiên, hành trình làm mẹ của Laura không hề suôn sẻ. Trước khi tạm dừng IVF vào năm 2014, cô trải qua 5 lần sảy thai liên tiếp. Cú sốc lớn nhất đến khi lần sảy thai gần nhất xảy ra ngay sau đám tang của chồng, đẩy cô vào giai đoạn suy sụp kéo dài. Laura từng chia sẻ rằng cuộc đời mình giống như một vòng lặp của hy vọng rồi lại mất mát, nhưng sâu trong lòng, khao khát được làm mẹ chưa bao giờ tắt.
Sau nhiều năm tin rằng mình sẽ tái hôn và có một khởi đầu mới, Laura nhận ra thời gian không còn chờ đợi. Ở tuổi gần 50, cô quyết định tiếp tục hành trình IVF một mình, dù biết mang thai ở độ tuổi này đồng nghĩa với nguy cơ cao. Trước khi được phép thực hiện, Laura phải trải qua hàng loạt kiểm tra nghiêm ngặt về tim mạch, nội tiết và sức khỏe tổng thể.
Tháng 6/2025, que thử thai hiện hai vạch. Niềm vui vỡ òa đi kèm nỗi lo ám ảnh từ những lần sảy thai trước đó. Dù vậy, lần này thai kỳ tiến triển thuận lợi dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế. Cuối cùng, Laura đón con gái chào đời an toàn, khép lại hành trình 10 năm đầy nước mắt.


5 lần sảy thai, hi vọng được làm mẹ của cô chưa hề vụt tắt.
Hiện tại, Laura sống tại Chicago, vừa chăm sóc con nhỏ vừa phụng dưỡng mẹ già mắc Parkinson và xơ cứng đa ổ. Với cô, Aviana Rose không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là sự tiếp nối của tình yêu vượt qua cả cái chết. Nữ diễn viên tin rằng con gái mình sẽ lớn lên cùng câu chuyện về một người cha chưa từng gặp, nhưng luôn hiện diện trong ký ức và tình yêu của mẹ.
Câu chuyện của Laura Orrico khiến nhiều người quan tâm hơn đến các phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản - lựa chọn ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, đặc biệt với những người đối mặt bệnh tật, tuổi tác hoặc chưa sẵn sàng sinh con.
Đông lạnh tinh trùng là gì?
Đây là phương pháp bảo quản tinh trùng trong môi trường nitơ lỏng ở nhiệt độ cực thấp (khoảng -196°C), giúp tinh trùng giữ được khả năng thụ tinh trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm nếu điều kiện bảo quản đạt chuẩn.
Những trường hợp nên đông lạnh tinh trùng
- Phương pháp này thường được chỉ định cho nam giới chuẩn bị điều trị ung thư bằng hóa trị, xạ trị.
- Người mắc bệnh ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.
- Người muốn chủ động lưu trữ tinh trùng trước khi kết hôn, sinh con muộn.
Trữ trứng - lựa chọn chủ động của phụ nữ hiện đại
Trứng được lấy ra sau quá trình kích thích buồng trứng và đông lạnh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa. Phương pháp này giúp phụ nữ bảo toàn chất lượng trứng ở độ tuổi trẻ, giảm rủi ro suy giảm khả năng sinh sản khi lớn tuổi.
Các chuyên gia cho rằng thời điểm phù hợp nhất là từ 25 - 35 tuổi, khi số lượng và chất lượng trứng còn tốt. Trữ trứng càng sớm, tỷ lệ thành công khi thụ thai về sau càng cao.
Ưu điểm của bảo tồn sinh sản và những lưu ý
Giúp người trẻ chủ động hơn với kế hoạch sinh con, giảm áp lực “đồng hồ sinh học”, mở ra cơ hội làm cha mẹ cho những người từng nghĩ mình đã đánh mất khả năng đó vì bệnh tật hoặc biến cố cuộc sống.
Tỷ lệ thành công phụ thuộc nhiều vào tuổi và chất lượng trứng, tinh trùng tại thời điểm trữ đông. Bên cạnh đó, chi phí lưu trữ lâu dài và việc theo dõi y tế định kỳ cũng là điều không thể bỏ qua.
Việc sử dụng trứng hoặc tinh trùng của người đã qua đời cần có sự đồng thuận pháp lý rõ ràng từ trước, nhằm bảo vệ quyền lợi của đứa trẻ và tránh tranh chấp về sau.
Ngày nay, trữ trứng và đông lạnh tinh trùng không chỉ là thành tựu của y học, mà còn được xem như “bảo hiểm sinh sản” cho tương lai - nơi giấc mơ làm cha mẹ vẫn có thể tiếp tục, ngay cả sau những mất mát lớn của cuộc đời.