Steven Nguyễn: "Mẫu bạn đời của tôi chưa từng thay đổi"

Sau hơn 10 năm gắn bó với nghệ thuật, nam diễn viên Steven Nguyễn đã gặt hái được nhiều thành công trong năm 2025. Anh cho biết sau hành trình dài cố gắng, anh đang có quãng thời gian ngắn để bản thân "reset".

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991. Ngay từ khi bước chân tới nghiệp diễn, anh đã khá lận đận khi thi trượt đại học Sân khấu - Điện ảnh. Nhưng đam mê cháy bỏng với môn nghệ thuật thứ 7 đã liên tục thúc đẩy anh tiến lên. Hơn 10 năm làm nghề, anh chăm chỉ đóng từ web-drama tới phim truyền hình, phim điện ảnh. Nam diễn viên cũng làm đủ nghề để kiếm sống như soát vé sân khấu, đóng vai quần chúng. Có lúc chỉ được quay vài ba phân cảnh nhưng anh vẫn chấp nhận lặn lộn di chuyển tới tỉnh xa. 

Steven Nguyễn sở hữu gương mặt nam tính cùng chiều cao nổi bật 1m78.

Năm 2025, nỗ lực cố gắng của Steven Nguyễn đã được ghi nhận khi vai Quang trong phim Mưa Đỏ của anh trở thành phản diện được yêu thích màn ảnh rộng. Vào ngày 4/12/2025, tại Singapore, series phim hành động có Steven Nguyễn đóng chính - Hùng Long Phong Bá 3 đã vinh dự đạt giải thưởng của Asian Academy Creative Awards (AACA), hạng mục Việt Nam Best Original Production by a Streamer. Ở Asia-Pacific Broadcasting+ Awards, phim cũng được trao giải Viewing Experience – Vietnam.

Thành công liên tiếp đã giúp Steven Nguyễn trở thành cái tên được báo chí, truyền thông săn đón. Anh cũng có thêm được nhiều người hâm mộ hơn. Thậm chí, anh còn được nhiều người gọi là "mỹ nam vô danh một bước thành sao" hay "nam thần 10 năm vô danh".

Trong cuộc gặp gỡ mới đây cùng chúng tôi, nam diễn viên đã có nhiều chia sẻ về cảm xúc của bản thân sau khi có 1 năm làm nghề đầy bùng nổ. 

Vai Quang trong phim Mưa Đỏ đã giúp tên tuổi của Steven Nguyễn được đông đảo khán giả biết tới.

XEM VIDEO: Steven Nguyễn rèn thể lực trước các cảnh hành động trong phim Mưa Đỏ.

- Anh có nhớ cảm xúc khi lần đầu tiên được đề cử ở một giải thưởng lớn? Cảm xúc khi được đề cử ở nhiều hạng mục của Ngôi Sao Xanh 2025 có gì khác biệt?

Lần nào tôi cũng có cảm xúc "oh wow", không nói nên lời hết. (Cười) Ban đầu, sẽ là cảm xúc vỡ oà hạnh phúc và may mắn, sau đó, tôi sẽ thấy lo lắng một chút. 

Khi nhận được thông báo là mình có mặt trong đề cử của giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hãnh diện và thấy may mắn khi được mọi người ưu ái. Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn và biết ơn mọi người rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy rất biết ơn vai Quang của Mưa Đỏ

Tôi thấy may mắn khi bản thân đã không bỏ cuộc. Trong suốt 10 năm làm nghề cũng có lúc tôi chùn bước nhưng lúc nào cũng có bạn fan luôn ở sau lưng động viên, các bạn chính là nguồn động lực để tôi cố gắng trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn fan rất nhiều!

Năm 2025, Steven Nguyễn nhận được nhiều đề cử ở các giải thưởng lớn. Anh tiết lộ bản thân vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi được đề cử. Khi được thấy những anh chị em mình biết cũng xuất hiện trong đề cử, anh thấy vui vì đồng nghiệp có thêm thành tựu mới chứ không nghĩ tới vấn đề cạnh tranh.

- Được đề cử ở giải thưởng uy tín có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp nghệ thuật của anh?

Đây là sự công nhận cho cả quá trình mà tôi đã luôn cố gắng. Tôi thấy rất biết ơn quá trình mà bản thân đã cố gắng từ xưa tới nay. 

- Năm 2025 có thể được gọi là năm của Steven Nguyễn chưa khi anh liên tục gặt hái được thành công với Mưa Đỏ và Hùng Long Phong Bá?

Năm nay, tôi cảm thấy bản thân may mắn khi có được những sự công nhận từ nhiều phía, đạt được nhiều thành công hơn. Nhưng thật sự thì tôi không phải là người dễ bằng lòng với hiện tại. Tôi sẽ luôn cố gắng, không để mình giậm chân tại chỗ. Tôi sẽ tiến lên phía trước và có nhiều thứ hay ho hơn để cống hiến cho tất cả những khán giả đã yêu thương tôi. 

Đạt được sự công nhận lớn trong năm 2025 nhưng Steven Nguyễn cho biết anh sẽ không giẫm chân tại chỗ.

- Có thời điểm nào trong năm qua mà anh cảm thấy kiệt sức vì chạy đua với công việc và kỳ vọng của khán giả? 

Lúc nào cũng kiệt sức hết á. (Cười) Nói giỡn thôi, nhưng thật lòng, tôi thấy khá hài lòng với cường độ làm việc hiện tại. Ngày trước, tôi phải tự mình sắp xếp lịch làm việc còn giờ thì có công ty hỗ trợ. Tôi bận rộn hơn xưa nhưng vẫn đang có thời gian ăn uống, ngủ nghỉ. 

- Vậy mục tiêu của anh trong năm 2026 sẽ là gì? 

Tôi đang cho bản thân được "reset" lại một chút nên không đặt mục tiêu quá xa. Trước mắt, tôi đang tham gia một dự án phim truyền hình sẽ phát sóng trên VTV, phim nói về Cục Cứu hộ - Cứu nạn thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hiện tại, tôi chỉ có thể tiết lộ được như vậy thôi, mong mọi người sẽ chờ đợi nhân vật mới của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để mang hình ảnh mới đến với khán giả. (Cười)

Dự án mới của Steven Nguyễn nói về lực lượng Quân đội hiện cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Như trước đây tôi từng chia sẻ, tôi muốn hướng bản thân tới hình ảnh một diễn viên đa năng, không gắn bó với một hình ảnh nhân vật nhất định. Vậy nên, nếu có đạo diễn nào thấy tôi hợp vai nào thì cho tôi cơ hội với nha, mãi yêu. (Cười) 

- Có nhiều người gọi anh là "nam thần 10 năm vô danh", khoảng thời gian chật vật với nghề, có lúc nào anh cảm thấy muốn buông xuôi? Là điều gì đã kéo anh lại và những khó khăn trong quá khứ đã dạy anh những bài học gì?

Trong những năm tháng chật vật với nghề, sự yêu thương của mọi người là động lực lớn nhất để Steven Nguyễn tiếp tục cố gắng.

Tôi rất thích câu "khi bạn muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ lý do bạn bắt đầu". Nói bản thân luôn cố gắng, không lúc nào mệt mỏi hay muốn buông xuôi là không đúng. Cũng có lúc tôi chùn chân chứ. Những lúc đó, tôi luôn nhớ lại lý do mình bắt đầu và quá trình mình cố gắng tới bây giờ là vì cái gì. Hơn nữa, sau lưng còn rất nhiều người kỳ vọng, yêu thương và luôn ủng hộ tôi như gia đình, người hâm mộ thì sao tôi lại bỏ cuộc. 

Ngày xưa, tôi không có nhiều fan lắm đâu. Có một số bạn biết tôi từ chương trình truyền hình, một vài dự án web-drama và luôn ủng hộ tôi tới bây giờ. Nếu giờ tôi bỏ cuộc có phải sẽ phụ lòng rất nhiều người không? Sự yêu thương của mọi người chính là động lực để tôi bước tới thời điểm hiện tại. 

Steven Nguyễn được nhiều người hâm mộ yêu mến nhận xét anh có vẻ ngoài tổng tài nhưng tính cách "tẻn tẻn". Nam diễn viên từng bật cười thừa nhận rằng nhận xét này "hơi quá... nhưng tôi cũng thấy đúng".

- Khi đối mặt với những nhận xét chưa tích cực về diễn xuất, anh thường phản ứng và vượt qua như thế nào?

Tôi sẽ tiếp nhận thôi. Bởi mọi người quan tâm tới tôi thì mọi người mới nhận xét xem tôi đang sai ở đâu. Vậy nên, những bình luận càng tiêu cực hay nhận xét không hay, tôi càng đọc hết. Nhờ những điều đó mà tôi biết được mình đang sai ở đâu và cố gắng hoàn thiện bản thân nhất có thể. Đương nhiên, tôi không thể vừa lòng hết tất cả mọi người nhưng những gì mọi người góp ý, tôi sẽ cố gắng tiếp thu. 

- Với anh, “được đánh giá cao” quan trọng hơn, hay “được là chính mình” quan trọng hơn trong các vai diễn?

Nam diễn viên từng bật mí nghệ danh của mình là do mối tình đầu có tên Tiếng Anh nên anh cũng phải "lấy 1 cái tên nghe cho nó oách, cho giống nhau".

Khi mình được đạo diễn và khán giả đánh giá cao, chứng minh được mình đã hoàn thành tốt vai diễn, chứng minh được mình đã có sự chỉn chu trong cách làm việc. Còn về việc "được là chính mình" trong các vai diễn, tôi cho rằng diễn viên không nên để cái tôi của mình quá cao khi nhập vai. Có thể mình nghĩ mình diễn như vậy là hay, là tốt nhưng quan trọng nhất là mình diễn cho ai xem.

Khi đóng phim, tôi thường hỏi đạo diễn muốn tôi như thế nào rồi cả hai sẽ ngồi bàn bạc để tìm ra phương án tốt nhất cho nhân vật. Bởi đạo diễn là người ở ngoài quan sát toàn bộ, người ta sẽ hiểu toàn cảnh hơn. 

Steven Nguyễn từng tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng của anh: "Với tôi, chỉ cần cô ấy có ngoại hình ưa nhìn là được. Tôi không cần một người bạn gái phải quá đẹp, nhưng phải thương gia đình mình, thương gia đình của tôi thì tôi cũng sẽ thương ba mẹ của cô ấy như thương ba mẹ của mình vậy".

- Bước vào tuổi 35, ba mẹ có giục anh chuyện vợ con chưa? Mẫu bạn gái lý tưởng hiện tại của anh có gì khác so với trước đây mới vào nghề không?

Thật lòng, hành trình 10 năm của tôi không dễ dàng gì. Vậy nên, tôi mong khán giả sẽ quan tâm đến sự nghiệp của tôi hơn là đời tư. Trước đây, khi các bạn hỏi về mẫu bạn gái lý tưởng của tôi, tôi cũng có tiết lộ rồi, giờ vẫn vậy thôi, không có gì để chia sẻ nhiều thêm. (Cười) 

Cảm ơn anh, chúc anh nhiều thành công!

BĂNG CHÂU