Tết đang đến thật gần, không khí xuân đã bắt đầu len lỏi khắp phố phường. Những người làm kinh doanh thì bận rộn tri ân khách hàng, những người nhiều bạn bè thì bắt đầu hành trình thăm hỏi, tiệc tùng. Có người lịch hẹn cuối tuần đã kín mít, có người lại sắm sửa đồ Tết từ rất sớm.
Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của ngày Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy hay những phong bao lì xì nặng trĩu, mà nằm ở sự hiện diện trọn vẹn của chúng ta bên cạnh những người yêu thương. Có những việc thực sự không cần thiết phải làm, đừng gượng ép bản thân kẻo vừa hao tâm tổn trí lại vừa lãng phí thời gian. Đặc biệt là 4 điều dưới đây, người khôn ngoan luôn biết tránh xa:

1. Đừng vì "sĩ diện" mà vung tay quá trán mời khách
Dân ta vốn có đức tính hiếu khách, ngày Tết lại càng coi trọng điều này. Nhiều người cứ nghĩ không bày tiệc linh đình là keo kiệt, không mời mọc vài bữa là kém cỏi. Vậy là dù túi tiền chẳng mấy dư dả, họ vẫn cứ gồng mình giành trả hóa đơn chỉ để đổi lấy cái danh hão.
Vốn dĩ chi tiêu ngày Tết đã lớn, tiền trong túi chẳng còn bao nhiêu, cứ cố "đánh bóng mặt mũi" như vậy thì Tết chưa qua, thẻ đã thâm hụt. Hơn nữa, những cuộc tụ tập chỉ để khoe khoang sự giàu sang hay thành đạt thường mang lại cảm giác trống rỗng sau khi tàn tiệc. Đừng biến kỳ nghỉ quý giá này thành một "cuộc đua" mệt mỏi về vật chất. Làm vậy chỉ tốn tiền, tốn thời gian, rước khổ vào thân vì những hào nhoáng bên ngoài không thực chất.
2. Đừng tranh cãi "đúng - sai" với người nhà
Ngày thường ai cũng bận rộn, chỉ có Tết mới được nghỉ dài ngày. Những người đi làm xa có dịp về quê, những thành viên trong gia đình hiếm khi gặp mặt có cơ hội đoàn viên. Vào lúc này, hãy cố gắng chiều theo ý cha mẹ một chút, đừng vì những chuyện không đáng mà xảy ra tranh chấp.
Nhớ rằng, nhà là nơi để nói chuyện yêu thương, không phải nơi để phân định lý lẽ. Thay vì tranh cãi, hãy dành thời gian để ngồi xuống lắng nghe một câu chuyện cũ của ông bà, hay cùng mẹ chuẩn bị một bữa cơm tất niên đầm ấm. Đó chính là những khoảnh khắc bồi đắp nên sợi dây gắn kết gia đình, thứ mà tiền bạc hay danh tiếng ngoài kia không bao giờ mua được. Người nhà giận nhau chỉ làm mất đi hòa khí. Vì chuyện nhỏ mà cáu giận thì sau này nhất định sẽ hối hận.

3. Đừng thức đêm, hao tổn sức khỏe để chạy theo những cuộc vui
Trong những ngày Tết, tiệc tùng nối tiếp tiệc tùng. Nay uống rượu chỗ này, mai cụng chén chỗ kia, thức đêm xuyên sáng với nhiều người đã trở thành chuyện thường tình. Nhiều người nghĩ cả năm mới được "buông thả" một lần, nhưng sức khỏe là vốn quý nhất, không nên đem ra đặt cược.
Uống quá nhiều rượu hại gan, thức đêm quá khuya hủy hoại thần kinh. Hãy can đảm từ chối những lời mời rượu bia nếu cảm thấy mệt. Cuộc sống của bạn là do bạn định đoạt, không phải để làm hài lòng kỳ vọng của bất kỳ ai trên bàn nhậu.
Chúng ta cần duy trì nhịp sinh hoạt điều độ, vui chơi có chừng mực để cơ thể được phục hồi năng lượng sau một năm vất vả. Đừng để sự lo lắng của người thân biến thành sự thực chỉ vì những giờ phút vui vẻ quá đà.
4. Đừng mù quáng chạy theo thói khoe khoang, so bì
Những thứ người khác có mà mình không có, không việc gì phải ghen tị. Một cái Tết đúng nghĩa là khi tâm ta được an, thân ta được khỏe và lòng ta tràn ngập lòng biết ơn với những gì mình đang có. Tiêu dùng phải lượng sức mình, hãy bỏ đi thói quen so sánh hơn thua.
Cuộc sống giống như uống nước, nóng hay lạnh chỉ mình mình biết. Sự hào nhoáng trên mạng xã hội chưa chắc đã là bộ mặt thật của cuộc sống, mù quáng đua đòi chỉ khiến bản thân thêm phiền não. Khi bạn biết buông bỏ tâm lý so bì, bạn sẽ nhận ra niềm vui đơn sơ trong mùi hương của khói nhang, trong tiếng cười của trẻ nhỏ và trong hơi ấm của tách trà đầu xuân. Đừng so sánh với ai, hãy sống tốt cuộc đời mình, gia đình bình an chính là phúc đức lớn nhất.
Tết là để sum vầy bên gia đình, người thân và bạn bè chân chính, đừng lãng phí thời gian với những người không đáng. Hãy sống chậm lại một chút để cảm nhận hơi thở của mùa xuân đang lan tỏa trong từng nhịp sống bình yên của chính gia đình mình. Đừng để mình tâm mệt, thân đau vì những áp lực vô hình.
Ăn ngon, uống vừa đủ, gia đình đoàn viên mới là điều quan trọng nhất. Hãy xa rời những cuộc xã giao vô bổ, nhẹ nhàng đón Tết, an tâm sống đời bình an.