Theo thông tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 4h sáng, chị Lương Thị Trâm (SN 1977, công nhân cạo mủ cao su tại nông trường Ia Glai, xã Chư Sê, Gia Lai) khi đi làm sớm đã bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ nằm dưới gốc cây cao su.
Nạn nhân sau đó được xác định là bà N.T.D (SN 1941, quê Cần Thơ). Kết quả giám định pháp y cho thấy bà D tử vong do đa thương tích ở đầu và mặt, nguyên nhân là choáng không hồi phục.
Mở rộng hiện trường khoảng 4km, công an tìm thấy nhiều túi xách, ví da và máy đo huyết áp bỏ lại bên đường. Toàn bộ tài sản gồm vàng 24K, vàng 18K và điện thoại của nạn nhân đã bị chiếm đoạt. Vụ án xảy ra ở khu vực hẻo lánh, không có nhân chứng, khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
Qua điều tra, công an xác định người đi cùng nạn nhân là Nguyễn Công Lý (SN 1954, quê Hải Dương), từng có hai tiền án về trộm cắp và cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, Lý bỏ trốn khỏi Gia Lai. Năm 2009, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng đối tượng “bặt vô âm tín” trong suốt 13 năm.
Năm 2022, trinh sát phát hiện tài khoản Facebook của Lý tại Móng Cái, Quảng Ninh. Ngày 15/4/2022, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Công Lý (lúc này dùng tên giả Nguyễn Thanh Hải) tại phòng trọ ở phường Hải Hòa.
Nguyễn Công Lý ban đầu khai bà D tử vong là tai nạn khi ông vác lên vai sơ cứu. Tuy nhiên, thực nghiệm hiện trường và kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị đánh, có dấu hiệu giằng co và thủ phạm có chủ ý cướp tài sản. Ba túi xách của bà D bị giấu cách hiện trường 4km chứng tỏ hành vi có chuẩn bị.
Ngày 4/5/2023, công an Gia Lai khởi tố bị can Nguyễn Công Lý về tội giết người, cướp tài sản. Hồ sơ vụ án hoàn tất và chuyển sang truy tố vào tháng 2/2024.
Tại phiên tòa, con gái bà D có mặt từ TP.HCM, mong pháp luật xử lý nghiêm kẻ gây án. Dù Nguyễn Công Lý ngoan cố chối tội, nhưng với các chứng cứ không thể chối cãi, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo tù chung thân.
Vụ án khép lại sau hơn 13 năm, nhưng vẫn là lời nhắc nhở về sự kiên trì, bền bỉ của lực lượng công an trong việc truy tìm công lý cho nạn nhân.