Thiếu niên 16 tuổi cầm đầu băng giang hồ chuyên chém người, cướp xe

Mặc dù mới 16 tuổi nhưng Long đã cầm đầu băng giang hồ gồm gần chục đối tượng tuổi đời từ 12 - 22 chuyên chặn đường để chém người, cướp xe.

Ngày 8/10, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm Trần Duy Long (16 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Duy Khang (22 tuổi, ngụ quận 11), Châu Lợi (15 tuổi), Thạch Bình (14 tuổi), T.H. (12 tuổi, em trai Bình), Nguyễn Tấn Tài (14 tuổi), Phạm Hoàng Hải (14 tuổi), N.T.T. (13 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Nguyễn Văn Huy (16 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nhóm cướp khi bị bắt, trong đó cầm đầu là Trần Duy Long (ảnh nhỏ). Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, rạng sáng 1/10, nhóm của Long thủ dao tự chế, đi trên nhiều xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường ở Bình Chánh để săn mồi. Tại địa bàn ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nhóm này đã chặn đầu xe của 1 phụ nữ. Long nhảy xuống xe, xô nạn nhân té ngã để cho 1 đàn em 15 tuổi cướp xe gắn máy hiệu Wave của nạn nhân. Cả nhóm mang xe cướp được về nhà 1 thành viên trong nhóm cất giữ, rồi kéo nhau qua quận Bình Tân tiếp tục “săn mồi”.

Tại đường Cây Cám, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, nhóm của Long “tập kích” 2 người đàn ông chạy 2 xe máy. Chúng rút dao tự chế chém khiến 1 trong 2 nạn nhân bị thương, người còn lại vô cùng hoảng sợ. Nhóm của Long cướp 2 xe gắn máy rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của các bị hại, công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, nhanh chóng khoanh vùng nhóm cướp và xác định chúng đã gây ra nhiều vụ ở huyện Bình Chánh nên Công an 2 quận, huyện phồi hợp phá án.

Trong vài ngày qua, Công an đã lần lượt truy xét, bắt giữ toàn bộ nhóm cướp. Ngoài ra, Công an bắt thêm 2 đối tượng tiêu thụ tài sản của nhóm cướp, gồm: Danh Chí Linh (SN 1985, quê Hậu Giang), Đặng Đình Thêm (SN 1996, quê Thanh Hóa).

Nhóm giang hồ cho biết, cầm đầu băng cướp là Trần Duy Long. Long cùng đàn em đã thực hiện 6 vụ cướp, 3 vụ trộm ở huyện Bình Chánh và 3 vụ cướp ở quận Bình Tân. Tài sản cướp được chúng bán để lấy tiền mua ma tuý sử dụng và dùng để "cày" game.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra.