Tin tức 24h: Lời khai của người mẹ đạp gãy xương đùi con trai ở Bắc Giang

CTV
Tại cơ quan công an, người mẹ khai nhận do con trai quấy khóc, làm thất lạc đồ đạc trong nhà nên không kiềm chế được cảm xúc rồi gây ra sự việc.

Vụ bé trai bị đạp gãy xương đùi ở Bắc Giang: Người mẹ khai không kiềm chế được cảm xúc

Ngày 25/9, Dân Trí dẫn thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi.

Thông tin ban đầu, chiều 22/9, công an huyện phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung, hình ảnh và video về vụ việc trên.

Qua xác minh, người phụ nữ trong video là B.T.N. (29 tuổi, ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) còn bé trai là T.T.V. (3 tuổi, con trai của N.).

Camera ghi lại hình ảnh bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Bước đầu, tại cơ quan công an, N. tường trình, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/6. Lúc đó, N. con trai mình làm thất lạc đồ đạc trong nhà, quấy khóc nên cô ta không kiềm chế được cảm xúc, đã đẩy và dẫm, đạp vào người V. khiến bé trai bị gãy xương đùi.

Người mẹ 29 tuổi cũng cho biết, bản thân có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, hiện đang phải nuôi 2 con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động.

Sau vụ việc, N. đưa con trai đến cơ sở y tế để điều trị và hiện bé trai đã bình phục, có thể đi học và sinh hoạt bình thường trở lai.

Trước đó, trả lời trên Tri Thức Trực Tuyến, N. cũng cho biết, bản thân hối hận về sự việc đã xảy ra.

Người phụ nữ này thừa nhận vì bực tức trong người mà trong phút nóng nảy đã đạp lên đùi con trai.

"Tôi hối hận với hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi bối rối, nên mới nói dối là cháu bị ngã. Đưa con đi chữa trị, tôi ân hận rất nhiều. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi con, mong con tha thứ. Tôi mà bị xử lý, không biết các con sẽ sống như thế nào", N. nói.

Bé trai bị gãy xương đùi. Ảnh: Dân Trí

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để xử lý theo quy định.

Sợ bị bán, 18 người trốn khỏi casino Campuchia

Ngày 25/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang xác minh nhân thân, lai lịch hoàn tất hồ sơ hỗ trợ 18 người (gồm 16 nam và 2 nữ) trở về địa phương theo quy định.

Các công dân trốn khỏi công ty casino.

Trước đó, lúc 23h ngày 22/9, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuần tra trên đoạn đường mòn gần khu vực cột mốc quốc gia 163, thuộc ấp Long Phước, xã Long Thuận (huyện Bến Cầu), phát hiện các đối tượng trên mang theo hành lý, vật dụng cá nhân.

Họ đi bộ từ hướng Campuchia về Việt Nam. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, cùng làm trong một công ty casino ở TP Phnôm Pênh (Campuchia).

Gần đây, nắm được thông tin casino nơi họ đang làm việc làm ăn thua lỗ, sợ bị bán cho một công ty khác, nên cả nhóm bàn nhau bỏ trốn. Sau đó, họ đã trốn thoát và đón xe về gần khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Lợi dụng đêm tối, các trường hợp này nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca nhiễm lao dốc, thấp nhất trong 2 tháng qua

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 24-9 đến 16 giờ ngày 25-9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 961 ca nhiễm, giảm 215 ca so với ngày trước đó. Đây là ngày nước ta có số ca nhiễm thấp nhất trong 2 tháng qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.472.301 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.546 ca nhiễm).

Cùng ngày, cả nước có 665 người khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.586.861 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 92 ca. Trong ngày không có ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 24-9 có 34.818 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 259.894.740 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.381.700 liều: Mũi 1 là 71.063.811 liều; Mũi 2 là 68.653.034 liều; Mũi bổ sung là 14.539.034 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 50.778.642 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 15.347.179 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.924.068 liều: Mũi 1 là 9.103.384 liều; Mũi 2 là 8.846.663 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.974.021 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.588.972 liều: Mũi 1 là 9.825.946 liều; Mũi 2 là 6.763.026 liều.

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với mô tô, xe máy. Cử tri cho rằng chỉ nên khuyến khích tham gia loại bảo hiểm bởi hiện nay việc lập thủ tục bồi thường khi xảy ra sự cố rất phức tạp.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô, xe máy là cần thiết và đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích và an toàn xã hội chung, phù hợp với xu thế chung trên thế giới.

Một vụ tai nạn liên quan đến xe máy - Ảnh: NLĐO

Về cơ sở pháp lý, việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe mô tô, xe máy được cắn cứ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Giao thông đường bộ.

Trên thực tiễn, Bộ Tài chính cho biết theo số liệu thống kê, số vụ tai nạn giao thông do môtô 2 bánh, xe gắn máy, xe máy chiếm tỉ lệ khoảng 70% trong tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Hậu quả tai nạn giao thông đã gây ra thiệt hại không chỉ đối với nạn nhân (về sức khoẻ, tính mạng, tài sản) mà còn đối với cả chủ xe (chi trả bồi thường, thiệt hại về gián đoạn kinh doanh, chi phí pháp lý), gây ảnh hưởng chung đến toàn xã hội.

Do đó, nhằm phát huy vai trò, ý nghĩa xã hội và tính nhân đạo của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, từ năm 1988, Chính phủ cũng đã quy định loại hình bảo hiểm này là loại hình bảo hiểm bắt buộc và lần lượt ban hành các Nghị định liên quan vấn đè này. Bộ Tài chính cho biết nhiều nước trên thế giới cũng triển khai loại hình bảo hiểm này với hình thức bắt buộc.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tế triển khai thời gian qua, nhằm cắt giảm thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021 thay thế Nghị định số 103/2008, qua đó sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tạm ứng bồi thường, cắt giảm hồ sơ bồi thường, đấy mạnh công tác giải quyết bồi thường.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 03 cũng quy định rõ trách nhiệm cung cấp hồ sơ bồi thường bảo hiểm của các bên, thời hạn thanh toán bồi thường.

Nghị định 03 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định về hồ sơ đã được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm. Theo đó, nếu tai nạn không gây tử vong, các bên không cần thu thập tài liệu từ cơ quan công an, doanh nghiệp chỉ cần lập biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại trước khi tiến hành chi trả bồi thường với sự thống nhất của bên mua bảo hiểm.

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Mức tạm ứng từ 10-70% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.

Hà Nội: Cháy chung cư trong đêm, người dân hoảng sợ tháo chạy

Sáng 26/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 23h07 đêm 25/9, cảnh sát nhận tin báo cháy tại chung cư tái định cư NOCT trên địa bàn phường Cầu Diễn.

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Đám cháy được xác định tại một căn hộ của bà N.T.L. (SN 1981) ở tầng 7 của chung cư. Khi xảy ra cháy nhiều người dân đã hoảng loạn, tháo chạy xuống dưới, cảnh sát đã hướng dẫn họ thoát nạn an toàn.

Đến 23h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện chủ căn hộ được đưa về phường Cầu Diễn lấy lời khai.

Nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy xuống dưới.

Trước đó, ngày 21/8, cũng tại tòa chung cư này đã xảy ra vụ hỏa hoạn do sự cố tại tủ kỹ thuật điện ở tầng 7, khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Cảnh sát khi đó đã giải cứu được 15 người mắc kẹt trong tòa nhà.

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.