Tin tức 24h: Vừa rời phòng thi THPT, thí sinh tử vong vì tai nạn giao thông

Một nam sinh ở tỉnh Quảng Nam vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, trên đường đi về nhà thì gặp tai nạn giao thông rồi tử vong tại bệnh viện.

Tối 29-6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trên tuyến đường ĐT 615 qua địa phận thôn Thạnh Hòa (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), 3 chiếc xe máy xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến ông Huỳnh Q. (55 tuổi, ở huyện Phú Ninh) tử vong tại chỗ, em Huỳnh Phước Th. (18 tuổi, trú huyện Phú Ninh) tử vong tại bệnh viện, 2 người khác bị thương.

Em Th. là thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, trên đường về nhà thì gặp nạn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đề thi Ngữ văn bị trùng với đề thi thử ở một số địa phương: Bộ GD-ĐT nói gì?

Chiều tối 29/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo nhanh sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trước câu hỏi liên quan đến đề thi Ngữ văn có câu nghị luận văn học gần như giống đề thi thử của tỉnh Nghệ An và đề thi vào lớp 10 của Hà Nội. Liệu có vấn đề gì trong việc xây dựng đề thi như vậy, PGS Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban đề thi cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đề thi năm nay cơ bản giữ như cấu trúc đề năm 2022.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Bộ GD-ĐT).

Nội dung đề thi hầu hết nằm trong chương trình lớp 12, không ra vào phần giảm tải. Mục tiêu đề ra là đề thi cần đảm bảo tính phân hóa tốt giữa phần thi tốt nghiệp THPT và phần để tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Theo Trưởng ban đề thi, năm nay lần đầu tiên Bộ Giáo dục đưa vào quy trình kiểm soát những phần trùng lặp, những nội dung đã thi, kiểm soát cơ sở dữ liệu. Theo đó, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an kiểm soát khoảng 123GB dữ liệu đưa vào đề thi. Sau đó, Bộ sử dụng phần mềm có đối sánh, áp dụng với cả 15 năm. Cách thức đó đã giúp hạn chế được tối đa những phần trùng lặp.Tuy nhiên, chất lượng dữ liệu cần xem xét.

Trường hợp đề thi gần giống với đề thi ở một số địa phương, ông Hà cho rằng, ngữ liệu thì trùng nhưng phần hỏi thì hoàn toàn khác nhau. Điều này hoàn toàn nằm trong quy định.

Trưởng ban đề thi lý giải, trong chương trình có 17 tác phẩm thì chỉ ra đề được trong 15 tác phẩm. Việc sử dụng ngữ liệu trong 15 tác phẩm này trùng lặp cũng có thể dễ hiểu. Vì lệnh hỏi khác nhau nên không có gì gọi là trùng đề.

Với đề của Nghệ An là thiên về thể hiện cảm xúc, còn đề thi của Bộ là hướng tới sự cân bằng cảm xúc.

Sự thật thông tin nam sinh Hà Nội mang nhầm điều khiển điều hòa đi thi tốt nghiệp THPT 2023

Ngày 29/6, VTC News đưa tin, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh chiếc điều khiển điều hòa nằm gọn trong túi đựng giấy tờ dự thi và dụng cụ học tập của một thí sinh.

Khoảnh khắc này ngay lập tức nhận về hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Đa số cư dân mạng đều “vừa thương, vừa buồn cười” vì sự nhầm lẫn của sĩ tử.

Cụ thể, tài khoản facebook H.N. viết: "Chắc do học nhiều quá nên bị nhầm lẫn. Thế mới có lời khuyên trước ngày thi cần giữ tình thần thoải mái, chuẩn bị đồ đạc một cách cẩn thận. Mang điều khiển điều hòa thế này thì làm sao mà làm bài nổi. Thương thí sinh này quá".

"Có khi em ấy ám ảnh mấy ngày trời nắng nóng mà bị cúp điện. Mình mà mang nhầm dụng cụ thế này lại hoảng hốt, không có tâm trạng làm bài mất", người dùng A.D. bình luận.

"Chẳng hiểu sao có thể nhầm như thế này được luôn. Chỉ một phút bất cẩn có thể ảnh hưởng đến kết quả nỗ lực suốt 12 năm học. Vừa thương vừa trách", tài khoản M.K. cảm thán.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. 

Theo hình ảnh lan truyền này, thí sinh là học sinh trường THPT Phú Xuyên A (Phú Xuyên, Hà Nội), tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại điểm thi trường THPT Đồng Quan.

Trao đổi trên báo Lao động, ông Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Quan xác nhận, thông tin là chưa chính xác.

24 thí sinh vi phạm quy chế, 1 điểm thi đánh trống nhầm giờ trong buổi thi môn tổ hợp

Theo báo Công an nhân dân, trưa 29/6, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo nhanh về buổi thi bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) và Khoa học Xã hội (KHXH).

Theo đó, số thí sinh đăng ký dự thi KHTN là 330.741, số thí sinh đến dự thi môn KHTN là 329.815, đạt tỷ lệ 99,72%.  Số thí sinh đăng ký dự thi KHXH là 686.862; số thí sinh đến dự thi môn KHXH là 684.252, đạt ỷ lệ 99,62%.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, trong ngày thi thứ 2, số thi sinh vi phạm quy chế thi là 24 thí sinh, tăng mạnh so với 13 thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên.

Nguồn tin cho hay, một thí sinh ở điểm thi Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Ngoài ra đã có trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại trong khu vực thi. Cụ thể tại Hội đồng thi Bắc Ninh, ghi nhận thí sinh sử dụng điện thoại di động để ở tủ đựng đồ, giám thị đã lập biên bản và xử lý theo quy định.

Thông tin trên tạp chí Tri thức trực tuyến, tại điểm thi THCS Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thí sinh làm bài thi muộn hơn so với thời gian quy định do trưởng điểm thi đánh trống sớm 5 phút. Do đó, điểm thi này bù giờ cho thí sinh làm bài khiến các em rời phòng thi muộn hơn các điểm thi khác.

Sau buổi thi, về cơ bản các hội đồng thi đánh giá buổi thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Chiều 29/6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ. Thí sinh được lựa chọn một trong 7 ngoại ngữ là Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Tăng mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ 1-7

BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo mức lương cơ sở mới 1,8 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) từ ngày 1-7.

Cụ thể, đối tượng áp dụng là người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng quy định; người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định.

Tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN với một số nhóm tham gia từ ngày 1-7

Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo hệ số mức lương quy định cũng là đối tượng thuộc diện điều chỉnh.

Nhóm trên sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng.

Đối với BHXH tự nguyện, mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 36.000.000 đồng/tháng (1,8 triệu đồng/tháng x 20 lần).

Với nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT, từ ngày 1-7, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 1-7 thì từ ngày 1-7, cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ có mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở mới.

Trường hợp đối tượng đã đóng đủ tiền vào quỹ BHYT theo thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 1-7 thì cả người tham gia BHYT và ngân sách nhà nước không phải đóng, hỗ trợ bổ sung do tăng mức lương cơ sở đối với thời gian từ ngày 1-7 mà người tham gia BHYT đã đóng BHYT.

H.A