Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 26/2: Hà Nội giảm rét, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 26/2/2022.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/2:

Thủ đô Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.

tin tuc du bao thoi tiet hom nay 26 2 2022 ha noi giam ret nhiet do cao nhat 19 21 do 01

Hà Nội trời giảm rét, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ. Ảnh minh họa

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rải rác ở phía Bắc; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên

có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.