Tin vui: Từ 1/7/2026 hàng nghìn người sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHXH tự nguyện, ai cũng cần nắm rõ quyền lợi

Từ 1/7/2026 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHXH tự nguyện, ai cũng cần nắm rõ để hưởng quyền lợi lớn này.

Từ ngày 1/7/2026, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua nhằm mở rộng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc Hà Nội tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với các nhóm yếu thế, người có công, lực lượng hoạt động ở cơ sở và lao động khu vực phi chính thức.

Mở rộng hỗ trợ BHYT cho nhiều nhóm đối tượng

Ngày 2/6/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội. Nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

bhxh-1-1781056859.jpg
Từ ngày 1/7/2026, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Ảnh minh họa

Theo đó, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với nhiều nhóm chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT, gồm: người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi; nhân viên chăn nuôi thú y; cộng tác viên dân số; người dân xã đảo Minh Châu; người đang sinh sống, làm việc hoặc được chăm sóc tại các cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Ngoài ra, chính sách còn áp dụng đối với hội viên Hội Cựu chiến binh; cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân; cựu công an nhân dân; cựu thanh niên xung phong; người được UBND TP Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội nhưng chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc.

Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm đối tượng khác được hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT như: học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Mức hỗ trợ này cũng áp dụng đối với Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú và nạn nhân mua bán người trong thời gian một năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Việc mở rộng diện hỗ trợ được kỳ vọng góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, tạo điều kiện để nhiều người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn.

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHXH tự nguyện

Cùng với chính sách BHYT, Hà Nội cũng điều chỉnh mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo hướng tăng mạnh cho nhiều nhóm đối tượng.

bhxh-2-1781056890.jpg
Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Ảnh minh họa

Theo nghị quyết mới, thành phố hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia ngoài phần hỗ trợ của ngân sách Trung ương. Đồng thời, hỗ trợ thêm 30% mức đóng đối với hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong và người dân tộc thiểu số.

Nhờ đó, từ ngày 1/7/2026:

Người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHXH tự nguyện.

Người tham gia thuộc các nhóm khác được hỗ trợ 40%.

Hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ 50%.

Người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 60%.

Chính sách được kỳ vọng sẽ khuyến khích người lao động, đặc biệt là lao động khu vực phi chính thức, tham gia BHXH tự nguyện để có cơ hội hưởng lương hưu và các quyền lợi an sinh khi về già.

Hiện nay, BHXH tự nguyện là chính sách dành cho người lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Theo Luật BHXH năm 2024, người tham gia được hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất và trợ cấp thai sản theo quy định.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, điều kiện tối thiểu về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đã giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Quy định mới giúp nhiều lao động có thời gian tham gia chưa dài vẫn có cơ hội được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu.

Ngoài khoản lương hưu hằng tháng, người nghỉ hưu còn được cấp thẻ BHYT trong suốt thời gian hưởng chế độ, góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi tuổi cao.

Góp phần mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT, qua đó mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Theo BHXH Hà Nội, tính đến tháng 4/2026, thành phố đã hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho 128.018 người với tổng kinh phí khoảng 20,4 tỷ đồng. Trong đó, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 60% mức đóng, các nhóm đối tượng khác được hỗ trợ thêm 10%.

bhxh-3-1781056938.jpg
Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, điều kiện tối thiểu về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đã giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Ảnh minh họa

Đối với BHYT, đã có 132.483 người được hỗ trợ tham gia theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND với tổng kinh phí khoảng 52,6 tỷ đồng. Trong số này có 76.902 người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi và 4.582 người khuyết tật nhẹ được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Ngoài ra, hàng nghìn công an xã bán chuyên trách và lực lượng hoạt động ở cơ sở cũng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ, đến hết tháng 4/2026, Hà Nội có hơn 2,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 48,05% lực lượng lao động; 142.172 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 3,63% lực lượng lao động; hơn 2,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tương đương 46,05% lực lượng lao động.

Đặc biệt, số người tham gia BHYT trên địa bàn đã vượt 8,5 triệu người, cho thấy những kết quả tích cực trong lộ trình hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Minh Khuê (t/h)