Ngày 16/9, họp báo ra mắt chương trình Thanh Âm Việt Nam - The Sound of Vietnam đã diễn ra tại TP HCM. Theo đơn vị tổ chức, Tóc Tiên là nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026. Đồng hành cùng nữ ca sĩ là Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và 5 đội sáng tạo.
Các ekip phát triển 5 ca khúc nguyên bản, hướng đến lựa chọn một tác phẩm để Tóc Tiên trình diễn tại đêm chung kết ở Bangkok, Thái Lan, ngày 14/11/2026.
Chia sẻ tại họp báo, Tóc Tiên cho biết cô luôn yêu thích việc dấn thân vào những thử thách mới. Sau nhiều cuộc thi và trải nghiệm nghề nghiệp, nữ ca sĩ xem Thanh Âm Việt Nam là một trong những thử thách lớn mà bản thân mong muốn trải qua.
“Tôi cũng có những áp lực nhất định, bởi mình hiểu rõ trọng trách khi đứng ở vị trí đại diện cho một quốc gia và bước ra một sân khấu âm nhạc quốc tế”, cô bày tỏ.

Tóc Tiên trở thành đại diện Việt Nam tại “Eurovision Song Contest Asia 2026” diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11 năm nay.
Theo Tóc Tiên, việc cộng tác với một đội ngũ chỉn chu, chuyên nghiệp, tuân thủ định dạng quốc tế càng khiến cô ý thức rõ trách nhiệm. Dù hồi hộp và lo lắng, nữ ca sĩ vẫn biết ơn cơ hội được tham gia, đồng thời mong nhận được tình yêu thương, sự ủng hộ từ công chúng.
Với Tóc Tiên, hành trình này còn gắn với mong muốn được khán giả trong nước công nhận. Cô chia sẻ: “Tôi hy vọng khán giả Việt Nam sẽ hãnh diện về phần trình diễn của mình trước khi tiến ra quốc tế”.
XEM VIDEO: Tóc Tiên “bắn tiếng Anh”, cho biết bản thân lo lắng, có phần sợ hãi khi trở thành đại diện Việt Nam.
Nói về quyết định lựa chọn Tóc Tiên, ông Đào Sỹ Chiến - đại diện đơn vị tổ chức cho biết chương trình cần một nghệ sĩ có thể kết nối 5 bài hát, 5 đội sáng tạo và đảm nhiệm vai trò đại diện Việt Nam. Những yếu tố được cân nhắc gồm năng lực thanh nhạc, khả năng biểu diễn trực tiếp, bản lĩnh sân khấu và sự thích ứng với nhiều màu sắc âm nhạc.
Theo ông, Tóc Tiên có kinh nghiệm, khả năng biến hóa và tư duy âm nhạc hiện đại. Ngay từ đầu, cô đã tham gia trao đổi, phản biện, cùng các đội tìm cách đưa dấu ấn cá nhân vào từng tác phẩm.
Thanh Âm Việt Nam là chương trình tuyển chọn quốc gia của Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Nghệ sĩ trình diễn được lựa chọn trước thông qua đánh giá chuyên môn. Trọng tâm chương trình là quá trình sáng tác, sản xuất, thu âm, thử nghiệm và tuyển chọn ca khúc.

Tóc Tiên được hội đồng chuyên môn đánh giá cao khi được chọn làm đại diện Việt Nam tại “Eurovision Song Contest Asia 2026”.
Năm tác phẩm được giới thiệu gồm Em Tiên của SHUBE, a to A của VIZA, Love Always Wins của TINLE, Khó Gì? của HIGHLUA và Follow Me của M1 MUSIC. Cùng khai thác hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, các đội lựa chọn những cách kể khác nhau.
Em Tiên nhấn mạnh bản sắc và tinh thần làm chủ bản thân; a to A lấy cảm hứng từ người mẹ, lời ru và những giá trị trao truyền qua các thế hệ. Khó Gì? tìm kiếm sức mạnh trong những điều bình dị, còn Follow Me mang năng lượng của người phụ nữ hiện đại, chủ động, tự tin. Với Love Always Wins, câu chuyện tập trung vào cảm xúc của người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ nhưng vẫn dám yêu.
Trong vai trò Giám đốc âm nhạc, Huy Tuấn phụ trách chuyên môn xuyên suốt quá trình phát triển các tác phẩm, hướng đến sự kết hợp giữa bản sắc, chất lượng âm nhạc và hiệu quả trình diễn. Cả 5 ca khúc sẽ được trình diễn tại Đêm tuyển chọn quốc gia, phát sóng trực tiếp lúc 21h30 ngày 3/10/2026 trên VTV3. Theo phương án dự kiến, kết quả được xác định từ 50% điểm của hội đồng chuyên môn và 50% bình chọn của khán giả.
Sau đêm tuyển chọn, tác phẩm được chọn sẽ tiếp tục hoàn thiện về âm nhạc, hình ảnh, dàn dựng và kỹ thuật biểu diễn. Ekip có hơn 1 tháng chuẩn bị trước khi Tóc Tiên mang ca khúc đến Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Bangkok.

Ca khúc chiến thắng trong Đêm tuyển chọn quốc gia sẽ được Tóc Tiên mang đến cuộc thi tại Thái Lan.