Vì sao bé lại sốt ? Sốt không phải là bệnh, sốt là trạng thái cơ thể chủ động tăng thân nhiệt do trung tâm điều hòa nhiệt bị tác dụng bởi các nhân tố gọi là chất gây sốt, đưa đến kết quả tăng sản nhiệt kết hợp với giảm thải nhiệt. Vì vậy, Sốt là phản ứng thích ứng toàn thân mang tính chất bảo vệ, nó giúp hạn chế quá trình nhiễm khuẩn, nhiễm virus của cơ thể.
Theo thông tin của tờ Checkup Newsroom (Mỹ), có 3 sai lầm phổ biến nhất mà phụ huynh thường gặp khi chăm sóc trẻ sốt, bao gồm:
Lạm dụng thuốc hạ sốt
Nhiều ba mẹ khi thấy con bị sốt nhẹ nhưng vì lo lắng nên vẫn cho con dùng thuốc để nhanh trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, rất nhiều bài báo khoa học đã chứng minh việc lạm dụng thuốc sẽ khiến ảnh hưởng đến gan và nếu không nghe theo chỉ định của bác sĩ mà cứ cho con dùng sẽ có thể khiến bé bị ngộ độc và gặp các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn. Vậy nên các mẹ cần lưu ý chỉ nên dùng thuốc cho con khi con sốt cao trên 38 độ 5 và thời gian sử dụng cách nhau từ 4-6 tiếng.
Dùng tay đo thân nhiệt cho trẻ
Trẻ bị sốt sẽ tăng nhiệt độ khắp toàn thân. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp nhiệt độ tăng cao ở vùng trán nhưng chân tay vẫn lạnh khiến việc đo nhiệt độ cho con bằng tay là không chính xác. Ngoài ra, việc đo được chính xác nhiệt độ cơ thể con cũng sẽ giúp ba mẹ xác định được mức độ cơn sốt đến đâu để có phương pháp xử lý phù hợp.
Ba mẹ có thể dùng các loại dụng cụ đo nhiệt độ phổ biến và rất tiện dụng trên thị trường hiện nay như nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại,...
Trẻ có nhiệt độ hậu môn là 36,5 - 37,5 độ C nghĩa là trẻ bình thường. Nếu nhiệt độ hậu môn, tai trên 38 độ C, nhiệt độ nách, miệng trên 37,5 độ C tức là trẻ đã sốt.
Hạ nhiệt bằng nước lạnh
Việc sử dụng nước quá lạnh để chườm hoặc đắp khăn lạnh cho con với suy nghĩ là sẽ giúp con hạ sốt nhanh là 1 trong nhưng sai lầm mà rất nhiều gia đình từng áp dụng khi chăm sóc trẻ. Chườm nước lạnh hoặc kể cả việc cho miếng dán hạ sốt vào tủ lạnh rồi đắp cho con có thể khiến bé bị nhiễm lạnh, một số trường hợp còn có thể bị bỏng lạnh.
Nguyên nhân vì phần da con đang ở nhiệt độ cao nên khi tiếp xúc với khăn hoặc miếng dán hạ sốt quá lạnh sẽ gây ra tình trạng co mạch tại điểm tiếp xúc và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Theo khuyến cáo của Bệnh viện Nhi Trung Ương, khi bé sốt cao thì ngoài việc uống thuốc hạ sốt theo liều lượng chỉ định, ba mẹ nên kết hợp lau người cho bé bằng khăn hoặc khăn lau hạ sốt thảo dược tại các vùng như trán, bẹn, nách, gan bàn chân, bàn tay và việc lau toàn bộ cơ thể như vậy sẽ giúp con giải nhiệt tốt hơn việc chỉ hạ nhiệt độ tại một điểm nhất định.
Khăn hạ sốt Sachi với chiết xuất từ các loại thảo dược thiên nhiên, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiệt trùng E - Beam hiện đại. Sản phẩm là giải pháp hỗ trợ ba mẹ chăm sóc bé mỗi khi con bị ốm sốt, giúp con hạ nhiệt toàn thân với cơ chế: truyền nhiệt trực tiếp - giãn lỗ chân lông - bay hơi nhiệt. Với thành phần được nghiên cứu và an toàn cho làn da của trẻ, khăn hạ sốt Sachi chứa dịch chiết lá tre non giúp làm tăng khả năng làm mát, hạ nhiệt. Thành phần cỏ nhọ nồi, tinh dầu bạc hà/tía tô, tinh chất chanh giúp giãn nở lỗ chân lông, tăng tiết mồ hôi, thải nhiệt ra bên ngoài, bổ sung dịch chiết cúc la mã giúp làm dịu các vết mẩn đỏ, rôm sảy. Sản phẩm được cấp phép và chứng nhận lưu hành của Bộ Y Tế. Khăn hạ sốt Sachi được làm bằng chất liệu cotton cao cấp nên rất mềm mại và an toàn toàn khi sử dụng cho trẻ từ 0 ngày tuổi. Sản phẩm có 2 loại: Khăn hạ sốt Sachi 0+ dành cho trẻ từ 0 tháng tuổi và khăn hạ sốt Sachi 3M+ dành cho trẻ từ 3 tháng tuổi. Độc giả truy cập tại đây để biết thêm chi tiết. |