TP.HCM ghi nhận số F0 tử vong thấp nhất trong gần 6 tháng qua

TP.HCM ghi nhận 20 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong ngày 6/1. Đây là con số thấp nhất trong 175 ngày qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 7/1, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM cho biết tình hình dịch trên địa bàn đã được cải thiện khi số bệnh nhân xuất viện tiếp tục cao hơn số ca nhập viện, số ca thở máy và tử vong cũng giảm dần tuần qua.

tphcm ghi nhan so f0 tu vong thap nhat trong gan 6 thang qua

Toàn cảnh buổi họp báo chiều ngày 7/1. Ảnh: Người Lao Động

VietNamNet dẫn thông tin từ ông Phạm Đức Hải cho hay TP.HCM ghi nhận 20 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày 6/1. Đây là con số tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua, tính từ ngày 16/7/2021 đến nay.

Tính đến 18h ngày 6/1, TP.HCM phát hiện 507.083 trường hợp mắc bệnh. TP hiện đang điều trị 5.061 bệnh nhân, trong đó có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Riêng ngày 6/1 có 391 bệnh nhân nhập viện, 417 bệnh nhân xuất viện.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, kể từ khi triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, tình hình dịch tại TP đã có nhiều dấu hiệu tích cực. Số ca mắc mới, số ca nặng và số ca tử vong đều giảm. TP.HCM iếp tục phấn đấu đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3 (mũi nhắc lại và bổ sung) hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận 11 ca nhiễm biến thể Omicron, đều là người nhập cảnh và được cách ly theo quy định. Sở Y tế cho biết 6/11 ca nhiễm đã được xuất viện, 5 trường hợp tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến số 12. Những trường hợp liên quan được truy vết, xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Theo Người Lao Động, cũng tại buổi họp báo này, ông Lê Duy tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc tổ chức cho học sinh trực tiếp trở lại trường từ khối lớp 7 đến 12 đạt kết quả rất tốt.

Tỷ lệ học sinh đi học trở lại ở khối lớp 7 là 92,4%, khối 8 là 95,48%; khối 10 là 95,85%, khối 11 là 93,56%. Như vậy, các em học sinh các khối đi học trực tiếp trở lại đạt tỷ lệ rất cao.