Triệt phá đường dây cá độ mùa EURO giao dịch hơn 20 tỷ đồng

Qua thống kê, trong hơn một tháng, đường dây cá độ do Nhân cầm đầu đã giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với cục An ninh mạng (bộ Công an), Công an huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Các nghi phạm trong đường dây bị tạm giữ gồm: Trần Đức Nhân (35 tuổi, ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình), Hoàng Đình Hiếu (36 tuổi, ở thị trấn Gia Bình), Nguyễn Văn Long (30 tuổi, ở xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình) và Bùi Quốc Khánh (24 tuổi, ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ).

duong-day-ca-do-bong-da-20-ty-dong-mua-euro-2020-o-bac-ninh-1625475335.jpg
Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet 

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận từ tháng 6, thời điểm bắt đầu giải bóng đá EURO 2020, anh ta đã mua một tài khoản cấp đại lý trên trang cá độ bóng đá FIKA88... và WABI88... Sau đó, Nhân chia nhỏ tài khoản và bán lại cho người chơi có nhu cầu cá độ, cá cược bóng đá.

Để được tham gia cá cược, người chơi phải mua điểm trong tài khoản trên trang. Cụ thể, Nhân mua từ website "tổng" một điểm = 8.000 đồng và bán lại 20.000 đồng/điểm. Thứ 2 hàng tuần, Nhân sẽ gặp người chơi để thanh toán tiền thắng, thua tương đương với điểm trong tài khoản.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đường dây cá độ bóng đá này có độ bảo mật website cao, máy chủ đặt ở nước ngoài, các nghi phạm chỉ hoạt động với người quen và ẩn danh nên rất khó xác định lai lịch, cũng như thu thập dữ liệu...

Qua thống kê, trong hơn một tháng, đường dây cá độ do Nhân cầm đầu đã giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ nhiều điện thoại, laptop, 2 ôtô và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.