Trưa 7/9, Hà Nội thêm 29 ca dương tính Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6h đến 12h ngày 7/9, Hà Nội ghi nhận 29 bệnh nhân Covid-19, trong đó, 3 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa.

Theo thông tin đăng tải trên Kinh tế Đô thị, 29 ca mắc mới được phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (23), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (1), Thường Tín (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (26), chùm sàng lọc ho sốt (2), chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao (1). Phân bố 3 ca cộng đồng theo quận huyện: Thanh xuân (2), Thường Tín (1). Phân bố 3 ca cộng đồng theo chùm: Chùm sàng ho sốt (2), chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ (1).

Như vậy tính từ 18h ngày 6/9 đến 12h ngày 7/9, TP ghi nhận 34 ca, trong đó 4 ca tại cộng đồng, 28 ca khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa.

mau-pcr-1630997504.jpg
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên đại bàn quận Thanh Xuân.

Thông tin cụ thể về các ca bệnh được đăng tải trên báo Giao thông:

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng ghi nhận 2 ca mắc là vợ chồng anh N.Q.T (nam, sinh năm 1972) và chị L.T.T (nữ, sinh năm 1974), ở Nhân Chính, Thanh Xuân. Người vợ xuất hiện triệu chứng hắt hơi từ ngày 31/8, ngày 4/9 người chồng cũng xuất hiện triệu chứng tương tự.

Hai vợ chồng bệnh nhân đã khai báo ra Trung tâm y tế, ngày 5/9 được lấy mẫu gộp dương tính và 6/9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính

Chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ ghi nhận 1 ca mắc là N.T.N (nữ, sinh năm 1980), ở Tân Minh, Thường Tín. Bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân liệt, hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại, sinh hoạt khác.

Bệnh nhân định kỳ lấy thuốc tại Trung tâm Y tế Thường Tín 2 tháng/lần, lần gần nhất lấy ngày 22/7. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện đối tượng nguy cơ cao, kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng ghi nhận thêm 26 ca nhiễm:

Trong đó, ổ dịch Thanh Xuân Trung ghi nhận các ca mắc:

1-10) Đ.X.H (nam, sinh năm 1972); Đ.X.H (nam, sinh năm 2010); Đ.A.T (nam, sinh năm 2013); Đ.T.T (nữ, sinh năm 1971); Đ.T.B (nữ, sinh năm 1972); L.T.B (nữ, sinh năm 1979); D.Đ.B (nam, sinh năm 1962); B.T.A (nam, sinh năm 1994); T.T.A (nữ, sinh năm 1964); N.T.T.P (nữ, sinh năm 1970), đã sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính.

11-16) N.T.P (nam, sinh năm 2003); H.T.T.H (nữ, sinh năm 1970); T.Đ.M (nam, sinh năm 2008), T.N.H.A (nữ, sinh năm 2008), N.V.K.A (nữ, sinh năm 2009); N.T.H (nữ, sinh năm 1979), là các F1 đã được và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8-1/9. Ngày 5-6/9, các bệnh nhân có sốt, hoặc ho/ đau mỏi người, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

17) L.T.H.P (nữ, sinh năm 1944), sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

18) Đ.T.M.T (nữ, sinh năm 1979), là F1 (mẹ) của bệnh nhân Đ.V.H, ngày 29/8 được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly của quận. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

19) N.P.T (nam, sinh năm 2015), là F1 của bệnh nhân N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

20) N.T.H (nam, sinh năm 1954), là F1 của bệnh nhân L.T.H. Ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 được lấy mẫu kết quả dương tính.

21) N.T.H (nữ, sinh năm 1990), là F1 của BN P.H.T. Ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt, mỏi người được lấy mẫu kết quả dương tính.

22) N.T.T (nữ, sinh năm 1993, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì), là F1 của bệnh nhân N.H.P. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

23) T.L.N (nam, sinh năm 2012, ở Thanh Liệt, Thanh Trì). Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 2/9, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 5/9, được xác định là F1 (con) của bệnh nhân T.X.H và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

24) V.M.T (nam, sinh năm 2002), ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, là F1 (bạn cùng trọ) của bệnh nhân N.T.T, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu, kết quả dương tính.

25) N.T.G (nam, sinh năm 2003, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì), sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 6/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

26) L.X.K (nam, sinh năm 1984), ở Tam Hiệp, Thanh Trì, là F1 của bệnh nhân Đ.T.M. Ngày 1/9, được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày 5/9 có triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 6/9 được lấy mẫu kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.614 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.569 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.045 ca.