Trưa 9/9, Hà Nội thêm 32 ca dương tính Covid-19, riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung 16 ca

Từ 6h đến 12h ngày 9/9, Hà Nội ghi nhận 32 bệnh nhân Covid-19, trong đó 5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly.

Theo Kinh tế Đô thị, 32 ca mắc mới được phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (20), Đống Đa (3), Thanh Trì (4), Hoàng Mai (2), Hai Bà Trưng (3). Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (32).

Như vậy, tính từ 18h ngày 8/9 đến 12h ngày 9/9, TP ghi nhận 35 bệnh nhân Covid-19.

3a8959bb39f9d0a789e8-1631170531.jpg
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Thông tin cụ thể về các ca mắc mới như sau:

1) N.K.N., nữ, sinh năm 2011.

2) N.T.H., nữ, sinh năm 1950.

Địa chỉ: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Các BN là F1 của BN N.T.N., được chuyển cách ly tập trung từ ngày 4/9 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 7/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3) V.P.T., nữ, sinh năm 2012.

4) N.T.H., nữ, sinh năm 1976.

5) N.V.T., nam, sinh năm 1997.

Địa chỉ: Văn Chương, Đống Đa. Các BN là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18/8, đã được lấy mẫu 5 lần âm tính. Ngày 7/9, xuất hiện sốt, ho, đau rát họng. Ngày 8/9, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

6) N.T.L., nữ, sinh năm 1982.

8) V.L.H., nữ, sinh năm 2010.

9) V.T.L.A., nữ, sinh năm 2006.

10) Đ.Đ.Q., nam, sinh năm 1997.

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là người sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 1/9, được chuyển cách ly tập trung tại Đại học FPT, ngày 8/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

11) N.T.H.T., nữ, sinh năm 1987.

12) P.P.C., nữ, sinh năm 2020.

Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Các BN là F1 của P.T.P., tiếp xúc lần cuối ngày 7/9. Ngày 8/9, xuất hiện sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

13) N.H.N., nam, sinh năm 1990.

14) C.T.H., nữ, sinh năm 1950.

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các là F1 của C.T.K., đã được xét nghiệm 3 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8, ngày 8/9 xuất hiện ho sốt được xét nghiệm lần 4 kết quả dương tính.

15) N.T.T.M., nữ, sinh năm 2008.

16) Đ.X.T.L., nam, sinh năm 2012.

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các là F1 sống cùng nhà với N.Đ.T, đã được xét nghiệm 4 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9, ngày 8/9 được lấy lại xét nghiệm kết quả dương tính (CDC thực hiện).

17) N.Q.C., nữ, sinh năm 2014, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Là F1 của các BN P.T.T., N.V.T., N.V.T., đã được chuyển cách ly tập trung ngày 3/9 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính (CDC thực hiện).

18) N.T.T., Nữ, sinh năm 1974, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Là F1 của T.T.H., tiếp xúc lần cuối ngày 28/8 và đã được xét nghiệm 2 lần âm chuyển cách ly tập trung từ ngày 3/9. Ngày 4/9 BN có các biểu hiện ngạt mũi, đau đầu, sốt nhẹ. Ngày 8/9 được lấy mẫu lần 4 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

19) H.Đ.T., nam, sinh năm 1982, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN F1 (T.Đ.Đ.) ngày 25/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

20) T.T.D., nam, sinh năm 1974.

21) T.T.H., nữ, sinh năm 2006.

22) T.T.N., nữ, sinh năm 2013.

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, trong gia đình có người dương tính. BN được xác định là F1 của T.T.H. Ngày 25/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

23) T.N.B., nam, sinh năm 2010, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là F1 (con) T.T.N. Ngày 26/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 8/9 có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu kết quả dương tính.

24) N.T.T.T., nữ, sinh năm 1992, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 1/9. BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1/9 âm tính. Ngày 8/9 mất khứu giác được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

25) T.T.H., nam, sinh năm 2011, Nhân Chính, Thanh Xuân. Là F1 (con) của N.T.L.H., được lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/9 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

26) N.Đ.H, Nam, sinh năm 2001, Minh Khai, Hai Bà Trưng. BN là F1 của BN Đ.T.H được chuyển cách ly tập trung từ 25/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

27) Đ.Đ.L., nam, sinh năm 1989.

28) Đ.Đ.Đ., nam, sinh năm 1957.

29) Đ.L.H., nữ, sinh năm 2019.

Địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Các BN là F1 của BN B.T.H. được cách ly tập trung từ 27/8 và xét nghiệm 4 lần âm tính. Ngày 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

30) B.T.D., nam, sinh năm 1940, Thanh Liệt, Thanh Trì. BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 3/9, được xét nghiệm 2 lần âm tính (ngày 3/9 và ngày 6/9). Ngày 7/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

31) T.Đ.M., nam, sinh năm 2003, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là F1 của BN T.Đ.L., được chuyển cách ly tập trung từ 6/9 được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 8/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

32) M.T.T., nữ, sinh năm 2002, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là F1 của BN M.T.H. (cùng phòng trọ). Ngày 5/9 được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 8/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Báo Tin tức thông tin thêm, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.695 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.117 ca.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trực thuộc sở Y tế Hà Nội và các trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 13.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đề nghị Trung tâm y tế các quận, huyện thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 các đợt tiếp theo, căn cứ đối tượng cần tiêm, đã tiêm, số lượng vaccine Covid-19 được phân bổ đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng. Tiếp nhận và thực hiện tiêm ngay sau khi nhận được vaccine, thực hiện rà soát các đối tượng toàn bộ lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21 và các đối tượng theo thứ tự ưu tiên để tiêm chủng theo hướng dẫn.

Các đơn vị tăng tốc tiến độ tiêm chủng, tổ chức tiêm các điểm lưu động, tổ chức các điểm tiêm đến gần dân nhất có thể như tại: Phường, xã, tổ dân phố, khu phố; không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng làm việc toàn thời gian để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ. Hoàn thành trong thời gian sớm nhất đảm bảo an toàn nhất hiệu quả tăng cấp độ diện bao phủ và theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch tiêm chủng hợp lý đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, tránh hao phí vaccine và sử dụng hết vaccine trước hạn sử dụng; tiêm trước với các vaccine có hạn sử dụng gần nhất.

Tại mỗi điểm tiêm chủng, chỉ tiêm một loại vaccine ở cùng một thời điểm để tránh thắc mắc, đảm bảo công bằng minh bạch cho đối tượng ưu tiên.