Đây là quy định mới tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Theo quy định, hình thức cảnh cáo áp dụng đối với người lái xe chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Đồng thời, Nghị định 238 bãi bỏ mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng từng được quy định tại Nghị định 168 đối với hành vi này. Như vậy, từ ngày 15/8, người vi phạm sẽ không bị phạt tiền, không bị trừ điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn bị xác định là vi phạm và bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo.
Trước đó, từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự đã bổ sung quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái phải sử dụng và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Đồng thời, không được bố trí trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.
Theo giải thích của Cục Cảnh sát giao thông, dù quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn đã có hiệu lực từ ngày 1/7, nhưng do Nghị định 238 chỉ có hiệu lực từ ngày 15/8 nên trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến trước ngày 15/8, hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em chưa bị xử phạt. Kể từ ngày 15/8, hành vi này sẽ bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo.
Trong khi đó, hành vi để trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Phạt cảnh cáo là hình thức xử phạt vi phạm hành chính mang tính nhắc nhở, giáo dục đối với hành vi vi phạm chưa nghiêm trọng. Người có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định xử phạt cảnh cáo bằng văn bản theo quy định của pháp luật.