Không được yêu cầu xuất trình thẻ căn cước bản cứng khi đã có VNeID
Theo Luật số 118/2025/QH15 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự), Điều 7 của Luật Căn cước năm 2023 đã được bổ sung thêm một hành vi bị nghiêm cấm.
Cụ thể, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp dịch vụ công, cơ quan có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp lại những thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử.
Quy định áp dụng đối với các thông tin đã được hiển thị trên tài khoản VNeID mức độ 2. Khi đó, việc xuất trình căn cước điện tử có giá trị pháp lý tương đương với việc xuất trình thẻ căn cước bản cứng.
Tuy nhiên, pháp luật vẫn cho phép cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình thẻ căn cước trong trường hợp thông tin do công dân cung cấp không thống nhất với dữ liệu trong hệ thống hoặc các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật.

Nhiều hành vi liên quan đến căn cước tiếp tục bị nghiêm cấm
Bên cạnh quy định mới về sử dụng VNeID, Luật Căn cước năm 2023 tiếp tục nghiêm cấm nhiều hành vi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gồm:
Chiếm giữ trái phép thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước của người khác.
Gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc phân biệt đối xử trong quá trình giải quyết thủ tục về căn cước và cơ sở dữ liệu dân cư.
Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung trên thẻ căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại thẻ căn cước.
Truy cập, khai thác, chỉnh sửa, xóa hoặc phát tán trái phép dữ liệu cá nhân trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Mở rộng hình thức cấp đổi căn cước
Cùng với việc thúc đẩy sử dụng căn cước điện tử, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cũng được đơn giản hóa. Người dân có thể thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID.
Đối với hồ sơ trực tuyến, cơ quan quản lý sẽ sử dụng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay, mống mắt) đã được thu nhận gần nhất để xử lý, qua đó giảm thời gian và số lần đi lại của người dân.
Đáng chú ý, thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước hiện đã được mở rộng cho cơ quan quản lý căn cước thuộc Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã, thay vì chủ yếu thực hiện ở cấp huyện như trước.
Việc chính thức không cho phép yêu cầu xuất trình thẻ căn cước bản cứng khi thông tin đã được tích hợp trên VNeID được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, hạn chế giấy tờ không cần thiết và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các giao dịch, thủ tục trong đời sống hằng ngày.