Từ năm 2026, người dân tại Quảng Ninh sẽ đón nhận thêm chính sách an sinh đáng chú ý trong dịp Tết Nguyên đán. Theo Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tỉnh quy định mức quà tặng Tết hằng năm cho các đối tượng chính sách xã hội và một số nhóm liên quan trong giai đoạn 2026–2030, với nhiều mức hỗ trợ bằng tiền mặt.

Cụ thể, mức quà cao nhất lên tới 2.000.000 đồng/suất, áp dụng cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên theo quy định tại Điều 2 của nghị quyết. Ngoài ra, các mức hỗ trợ khác cũng được phân bổ linh hoạt, lần lượt gồm 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng tùy từng nhóm thụ hưởng.
Không chỉ cá nhân, các đơn vị cũng nằm trong diện được nhận quà Tết với tổng giá trị 6.500.000 đồng/suất, bao gồm 5.000.000 đồng tiền mặt và 1.500.000 đồng quà hiện vật.
Đáng chú ý, một số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh sẽ được nhận mức hỗ trợ 2.000.000 đồng tiền mặt mỗi năm vào dịp Tết trong suốt giai đoạn 2026–2030 nếu thuộc diện đặc biệt. Cụ thể, đó là các hộ có người thân đang làm nhiệm vụ tại khu vực đặc biệt khó khăn, quần đảo Trường Sa hoặc nhà giàn DK1; hoặc gia đình có thân nhân không may tử vong do tai nạn lao động trong năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định, các đối tượng thụ hưởng phải thuộc diện quản lý của tỉnh Quảng Ninh và đáp ứng đầy đủ điều kiện về cư trú theo pháp luật. Trong trường hợp một cá nhân cùng lúc đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách khác nhau, người đó sẽ chỉ được nhận mức hỗ trợ cao nhất.
Thời gian xét và trao quà được thực hiện từ ngày 1/12 đến hết tháng 12 âm lịch hằng năm. Trường hợp người đủ điều kiện qua đời trong khoảng thời gian này, suất quà vẫn sẽ được trao lại cho đại diện thừa kế theo quy định.
Đối với hộ gia đình, nếu trong cùng một hộ có thêm cá nhân thuộc diện được hưởng chính sách riêng, thì ngoài phần quà chung của hộ, cá nhân đó vẫn được nhận thêm khoản hỗ trợ theo quy định.
Nguồn kinh phí để triển khai chính sách này được đảm bảo từ ngân sách cấp tỉnh, góp phần tăng cường chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.