Tụ tập đánh bida, uống cà phê trong thời gian giãn cách xã hội, nhóm người bị phạt gần 200 triệu đồng

Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người đánh bida và uống cà phê trong thời gian giãn cách xã hội nên lập biên bản, xử phạt mỗi trường hợp 15 triệu đồng.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 31/7, UBND huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đã ra quyết định xử phạt 6 trường hợp về hành vi không thực hiện theo quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và không dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng.

Các trường hợp bị xử phạt, gồm: Nguyễn Văn Ngoa (SN 1984), Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1993), Huỳnh Minh Luân (SN 1991), Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1985), Nguyễn Chí Hiểu (SN 1990), Nguyễn Văn Mẫu (SN 1992, cùng ngụ xã Mỹ Long Bắc). Trước đó Tổ tuần tra xã Mỹ Long Bắc thực hiện nhiệm vụ khu vực ấp Mỹ Thập, phát hiện giải khát của Ngoa cùng 5 người trên đang tụ tập đánh bida.

Những người này thừa nhận do nhàn rỗi nên tụ tập đánh bida, vi phạm quy định về việc thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

gt7-21-caungang-4-1627734806127-1627777381.jpg
Nhóm người tụ tập đánh bida bị xử phạt hành chính. Ảnh: CAND

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 117, mỗi người 15 triệu đồng.

Cùng ngày, công an xã Bình Phú, huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh), tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính một chủ quán cà phê cùng 5 người khách, mỗi người 15 triệu đồng.

img-1772-1627734846342-1627777187.jpg
5 người ngồi uống cà phê, mỗi người bị phạt 15 triệu. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Nhóm 6 người này bị xử phạt cùng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng, quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117.

Theo cảnh sát, ngày 23/7, tổ tuần tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát hiện một quán cà phê mở bán cho 5 khách ở địa phương. Chủ quán và 5 người này thừa nhận vi phạm quy định phòng, chống dịch.