Từ vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Cha mẹ cần làm ngay việc này để bảo vệ con trước vấn nạn xâm hại

Cha mẹ làm tốt các biện pháp phòng ngừa sẽ giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại xuống mức thấp nhất.

Rúng động khi bé gái 12 tuổi làm mẹ

Ngày 17/4, dư luận cả nước rúng động trước thông tin một bé gái 12 tuổi sinh con ở huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội. Cũng trong cùng ngày, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi để điều tra vụ việc liên quan đến bé gái này.

cha-me-bao-ve-con-1-1713420251.jpg
Bé gái 12 tuổi đã được mổ bắt thai vào chiều 17/4. Ảnh: GĐ

Trước đó, vào đầu tháng 1/2024, gia đình anh N.A. (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhận thấy con gái có những biểu hiện bất thường, bụng to nên đã đưa bé đi kiểm tra. Gia đình sốc khi nhận được kết quả cháu bé 12 tuổi đã mang thái 6 tháng, ngày dự sinh vào khoảng giữ tháng 4/2024.

Anh A. sau đó đã đưa con gái đến Công an xã để trình báo sự việc. Theo lời kể của nạn nhân, trong khoảng thời gian bố đi vắng, người đàn ông hàng xóm thường xâm hại cháu. Thậm chí, có lần người đàn ông hàng xóm còn dụ bé sang nhà chơi và xâm hại tại nhà đối tượng.

Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Trước vụ việc đau lòng này, các bậc phụ huynh một lần nữa quan ngại về những nguy hiểm luôn rình rập con em mình. Bà Lý Mai Cẩn, Giáo sư Tâm lý học kiêm Phó Giám đốc Ủy ban Chuyên môn Tâm lý Pháp lý của Hiệp hội Tâm lý Trung Quốc cho biết phòng tránh chính là biện pháp tốt nhất để bảo vệ trẻ em khỏi các vụ xâm hại. Và việc đầu tiên mà các bậc phụ huynh cần làm chính là tăng cường giáo dục giới tính cho trẻ.

Thứ nhất, cha mẹ nên giáo dục con về giới tính từ sớm và các nguy cơ và biện pháp an toàn. Đây là cách để bé có thể tự bảo vệ mình khi gặp phải kẻ xấu mà không có người lớn ở bên. 

Cha mẹ nên khuyến khích con tự tin và biết cách nói lên cảm xúc của mình. Sự tự tin có thể giúp trẻ dễ dàng hơn khi nói với cha mẹ về mọi sự cố hoặc nguy cơ mà trẻ gặp phải.

Cha mẹ nên tạo ra một môi trường mà con cảm thấy thoải mái khi chia sẻ mọi điều, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy lắng nghe và hiểu con của bạn, luôn tin tưởng và ủng hộ trẻ.

Theo dõi và giám sát hoạt động trực tuyến của con là một phần quan trọng trong việc bảo vệ họ khỏi các nguy cơ trực tuyến như xâm hại tình dục, bạo lực hoặc quấy rối trực tuyến. Cha mẹ nên dạy cho con biết về việc sử dụng mật khẩu mạnh, không chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến, và biết cách phát hiện và tránh các mối đe dọa trực tuyến.

Cha mẹ nên học về các dấu hiệu cảnh báo của việc xâm hại và biết cách hành động khi họ phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào. Điều này có thể bao gồm việc báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý.

cha-me-bao-ve-con-2-1713420232.jpg
Cha mẹ là những người quan trọng nhất có thể bảo vệ trẻ khỏi vấn nạn xâm hại. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nghi ngờ rằng con của mình đã bị xâm hại, điều quan trọng nhất là hành động ngay lập tức để bảo vệ và hỗ trợ con. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện khi con bị xâm hại:

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy bảo vệ và an ủi con của bạn. Hãy cho trẻ biết rằng bạn luôn ở bên cạnh và tin tưởng chúng. Hãy lắng nghe và khuyến khích trẻ chia sẻ mọi điều, nhưng đồng thời không ép buộc nếu trẻ không muốn nói.

Nếu nguy cơ xâm hại tiếp tục tồn tại, hãy đưa con ra khỏi tình huống nguy hiểm và đảm bảo rằng trẻ an toàn. Nếu có thể, hãy giữ chứng cứ vật chất (như tin nhắn, hình ảnh hoặc vật phẩm) để hỗ trợ trong quá trình điều tra.

 Báo cáo sự kiện cho cơ quan chức năng, như cơ quan Công an hoặc tổ chức bảo vệ trẻ em. Họ có kinh nghiệm trong xử lý các trường hợp xâm hại và có thể cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý cho con của bạn từ các chuyên gia tâm lý hoặc tổ chức chuyên về xâm hại trẻ em. Hỗ trợ tâm lý có thể giúp con cảm thấy an tâm và hỗ trợ quá trình phục hồi.

Nếu cần thiết, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý từ luật sư hoặc tổ chức pháp lý. Họ có thể giúp bảo vệ quyền lợi của con và hỗ trợ trong quá trình đòi lại công bằng và công lý.

Xem thêm: Vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con: Lấy mẫu ADN của bé trai vừa ra đời

Bảo Linh (t/h)