Tôi nghĩ nhiều người sau khi lấy chồng, làm dâu rồi cũng sẽ giống tôi, không mong gả cho gia đình giàu có mà chỉ hy vọng bố mẹ chồng sẽ thương con dâu, chứ không gây khó dễ như những gì phim ảnh thường hay thể hiện. May mắn là tôi lại nhận được điều đó, chuyến về quê ăn Lễ cùng bố mẹ chồng khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, càng ngày tôi càng cảm nhận được mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng thêm tốt đẹp hơn.
Ảnh minh hoạ
Đến nay đã là ngày thứ 3 kể từ lúc tôi đưa con nhỏ về quê, nhưng chưa ngày nào mẹ chồng để tôi phải “đụng tay, đụng chân” vào bất kỳ việc gì. Mẹ còn đãi tôi và cháu rất nhiều món ngon, hương vị mang đậm đặc sản quê nhà. Thậm chí, sáng nào tôi cũng ngủ dậy rất trễ, có hôm đến tận 11 giờ, mẹ chồng phải vào phòng gọi tôi dậy ăn trưa. Ngày đầu tiên tôi cứ nghĩ sẽ bị mẹ chồng mắng, nhưng nào ngờ mẹ lại biết tất cả những việc tôi đang làm.
Bà thông cảm và hiểu cho một mẹ bỉm có con mọn, mẹ chồng còn nói cho tôi chuyện khuya nào bà cũng thấy đèn phòng tôi sáng trưng. Bà biết tôi thường không được ngủ thẳng giấc, vì phải cho con bú và dỗ dành con những khi đứa trẻ quấy đêm. Đó là lý do tại sao mẹ chồng không trách mà còn tạo điều kiện để tôi được ngủ thêm, ngủ bù vào ban ngày.
Ảnh minh hoạ
Thấy tôi nhiều lúc mệt mỏi, mẹ chồng còn ngỏ ý chăm con cho tôi, nhưng tôi lại không muốn điều đó vì sợ làm phiền mẹ. Dù sao thì đã sinh con ra thì phải tự chăm con mình, bà nội cháu cũng lớn tuổi rồi nên để bà có sức khoẻ tận hưởng ngày lễ bên con cháu cho trọn vẹn.
Biết mẹ chồng thương, và hiểu cho hoàn cảnh của con dâu như vậy là tôi đã rất hạnh phúc và biết ơn rồi…
Tâm sự từ độc giả lamminh96…@gmail.com
Làm mẹ bỉm là "công việc toàn thời gian" mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể dễ dàng làm tốt, nếu như không có kinh nghiệm, và đặc biệt là đặt để tâm huyết của mình vào đó. Nó sẽ càng trắc trở hơn, khi người phụ nữ quyết định vừa làm mẹ chăm con nhỏ, lại vừa đi làm để lo kinh tế. Để cân đối giữa công việc và chăm con, mẹ bỉm có thể áp dụng những biện pháp phù hợp để tối ưu hóa thời gian và năng lượng của mình.
Trước tiên, mẹ bỉm cần xác định những ưu tiên quan trọng trong cuộc sống của mình và đặt ra mục tiêu rõ ràng. Bằng cách xác định những yếu tố quan trọng nhất, người mẹ có thể tập trung vào những việc thực sự cần làm và tránh lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng.
Lập một lịch trình hợp lý là một phương pháp hiệu quả trong việc cân đối công việc và chăm con. Mẹ bỉm có thể lên kế hoạch cho từng ngày hoặc từng tuần, xác định thời gian dành riêng cho công việc, thời gian chăm sóc con và thời gian dành cho bản thân. Việc có một lịch trình rõ ràng giúp mẹ tổ chức công việc, cũng như chăm sóc con một cách có hệ thống và tối ưu hoá.
Bên cạnh đó, việc nhờ người thân trong gia đình giúp đỡ là một điều quan trọng để giảm bớt gánh nặng, và tạo ra sự cân bằng. Mẹ bỉm có thể nhờ ông bà, hoặc người giữ trẻ chăm sóc con trong khi mình tập trung vào công việc. Nếu có điều kiện, việc thuê người giúp việc hoặc sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ ngoài giờ làm việc cũng là một phương án hữu ích.
Tận dụng những khoảnh khắc nhỏ trong ngày để tương tác và chăm sóc con cũng rất cần thiết. Mẹ bỉm có thể dùng giờ nghỉ trưa, thời gian đi làm về hoặc những lúc rảnh rỗi để dành thời gian chơi cùng con. Những khoảnh khắc như vậy không chỉ giúp mẹ xây dựng mối quan hệ với con, mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.
Ngoài ra, việc kết nối với những người mẹ bỉm khác cũng là một cách hay và hữu ích. Mẹ bỉm có thể tham gia nhóm hỗ trợ, diễn đàn trực tuyến hoặc buổi hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người khác trong cùng tình huống. Những người mẹ khác có thể cung cấp lời khuyên, gợi ý và sự chia sẻ, đồng cảm trong vấn đề cân đối công việc và chăm sóc con cái.
Cuối cùng, mẹ bỉm cần nhớ chăm sóc bản thân. Đừng quên dành thời gian cho sở thích cá nhân, thư giãn và sức khỏe. Việc tạo thời gian cho bản thân giúp mẹ bỉm tái tạo năng lượng và tinh thần, từ đó giúp các mẹ có thêm khả năng cân nhắc và đối phó với áp lực từ công việc và chăm sóc con. Như vậy thì mẹ mới đảm bảo được rằng mình có thể chăm sóc con tốt nhất, để con phát triển toàn diện mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự tiêu cực nào.