Vĩnh Long: Chiều nhận quyết định xử phạt, sáng vẫn neo đậu tàu trái phép

Công ty TNHH TM-DV M.Đ.P (ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục tái vi phạm, neo đậu tàu trái phép, gây mất an toàn.

Sà lan rời đi sau cuộc gọi của PV

Từ phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH TM-DV M.Đ.P do ông N.V.A làm Giám đốc sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ làm nơ tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, máy móc tại Km 03+952, cầu Ông Me Lớn trên Quốc lộ 53 - tuyến đường được xem là huyết mạch nối 2 tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh), sáng ngày 5/7, PV Người Đưa Tin có mặt ghi nhận phát hiện tại bến thủy của Công ty M.Đ.P có 1 sà lan neo đậu để lên xuống vật liệu xây dựng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vĩnh Long: Chiều nhận quyết định xử phạt, sáng vẫn neo đậu tàu trái phép

Xuất hiện sà lan (hướng mũi tên) neo đậu trái phép để lên xuống vật liệu xây dựng tại Công ty M.Đ.P gần cầu Ông Me Lớn, cạnh Quốc lộ 53. (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng chú ý, khu vực sà lan neo đậu để lên xuống vật liệu xây dựng cách rất gần cầu Ông Me Lớn. Sát mép sông là một cần cẩu đang làm việc đưa cát từ sà lan lên trên bờ để tập kết.

Việc tái vi phạm này PV đã phản ánh đến lãnh đạo Công an huyện Long Hồ yêu cầu lập biên bản xử lý nhằm đảm bảo hành lang an toàn cầu, neo đậu tàu, thuyền trong gầm cầu, làm mất an toàn, nguy cơ hư hỏng kết cấu của cầu Ông Me Lớn.

Tuy nhiên, sau cuộc gọi của PV không lâu, chiếc sà lan neo đậu để lên xuống vật liệu xây dựng cạnh cầu Ông Me Lớn đã di chuyển rời đi một cách khó hiểu, để lại đống cát khổng lồ cạnh Quốc lộ 53.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vĩnh Long: Chiều nhận quyết định xử phạt, sáng vẫn neo đậu tàu trái phép (Hình 2).
Hồ sơ doanh nghiệp - Vĩnh Long: Chiều nhận quyết định xử phạt, sáng vẫn neo đậu tàu trái phép (Hình 3).

Sà lan neo đậu trái phép để lên xuống vật liệu xây dựng đã rời đi sau cuộc gọi của PV Người Đưa Tin.

Cùng ngày, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu quản lý đường bộ IV (QLĐB IV) – Bộ Giao thông Vân tải cho biết đã chỉ đạo Văn phòng QLĐB IV.4 tiến hành kiểm tra việc Công ty M.Đ.P tái vi phạm để phối hợp xử lý.

Chiều nhận quyết định xử phạt, sáng vẫn neo đậu tàu trái phép

Theo Văn phòng QLĐB IV.4 cho biết, về mặt thủ tục, Văn phòng QLĐB IV.4 đã đề nghị địa phương xử lý theo quy định. Đồng thời, đơn vi đã có văn bản gửi đến địa phương yêu cầu quản lý nhưng hiện tại Công ty M.Đ.P vẫn tái lấn chiếm nên Văn phòng QLĐB IV.4 tiếp tục làm kế hoạch để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Với hành vi phạm hành chính của Công ty M.Đ.P. trước đó, chiều 5/7, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Hồ tổ chức tống đạt quyết định xử phạt hành chính đới với Công ty M.Đ.P. với số tiền 10 triệu đồng về hành vi “Sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ làm nơ tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, máy móc tại Km 03+952 (phía trái tuyến) Quốc lộ 53 cạnh cầu Ông Me Lớn”.

Điều đáng nói, buổi chiều nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì sáng cùng ngày, Công ty M.Đ.P vẫn tiếp tục tái vi phạm như đã nêu trên.

Giải thích về vấn đề này với PV, đại diện Công ty M.Đ.P thừa nhận có neo đậu tàu chỉ trong vòng 1-2 giờ đồng hồ rồi đi... “Do việc mua bán kinh doanh nên công ty có hoạt động trong thời gian chờ cấp phép”, đại diện Công ty M.Đ.P chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Phương, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Hồ cho biết sẽ tiến hành “nhắc nhở” Công ty M.Đ.P chấp hành theo quy định của pháp luật.

Việc ngành chức năng huyện Long Hồ và các đơn vị liên quan đã phối hợp xử lý vi phạm hành chính Công ty M.Đ.P. cho thấy động thái quyết liệt, nhanh chóng vào cuộc của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, ngành chức năng huyện Long Hồ và các đơn vị liên quan cần có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh tình trạng tái vi phạm, xem thường pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân.

Thanh Lâm